Ô tô con va chạm container, 1 người chết, 1 người bị thương

Đang lưu thông qua ngã tư cao tốc Thái Hà (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình), bất ngờ chiếc xe container và xe ô tô 4 chỗ xảy ra va chạm khiến một người chết tại chỗ, một người bị thương nặng.

Sáng 28/4, trao đổi với PV, ông Bùi Văn Thặng, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Trang (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) xác nhận, ngày 27/4, trên địa bàn xã xảy ra 2 vụ va chạm giao thông; trong đó vụ tai nạn giữa xe container và xe ô tô 4 chỗ (xe con) xảy ra lúc hơn 22h đêm khiến 2 người thương vong.

{keywords}
Khu vực hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Theo ông Thặng, khoảng hơn 22h ngày 27/4, tại ngã tư cao tốc Thái Hà (thuộc địa phận xã Quỳnh Trang) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, xe con đâm trực diện vào xe container khiến tài xế xe con tử vong; một người ngồi trên xe con bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Khi xảy ra tai nạn, xe container đang lưu thông theo trên cao tốc hướng từ TP Hải Phòng về huyện Hưng Hà (Thái Bình), còn xe con đi từ xã Quỳnh Côi về TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình).

Hồ sơ vụ tai nạn xảy ra lúc đêm đã được bàn giao cho Công an để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Ông Thặng thông tin thêm, ở ngã tư này liên tục xảy ra tai nạn giao thông. Ngày 27/4 xảy ra 2 vụ tai nạn, trong đó buổi sáng xảy ra 1 vụ nhưng không gây thương vong, còn vụ tai nạn buổi đêm làm 2 người thương vong như đã nói ở trên.

Được biết, tại ngã tư này đã lắp đặt đèn giao thông nhưng phần lớn các vụ tai nạn xảy ra là do người điều khiển không tuân thủ tín hiệu đèn báo.

"Chúng tôi vẫn tổ chức tuyên truyền liên tục để cảnh báo người tham gia giao thông lưu ý khi đi qua khu vực này. Theo tôi, nếu khu vực ngã tư này được mở rộng, thiết kế vòng xuyến thì ý thức của người dân khi tham gia giao thông sẽ tốt hơn", ông Thặng nói.

Sông Yên

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !