Tàu 'khủng' thoát nạn sau gần 5 tiếng kẹt ở gầm cầu hiện đại nhất Hải Phòng

Tàu biển Outrivaling 3, trọng tải 12.000 DWT đã được giải cứu khỏi gầm cầu Hoàng Văn Thụ (TP Hải Phòng) sau gần 5 tiếng mắc kẹt tại đây do gặp sự cố về máy.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng TP Hải Phòng, khoảng 21h45, ngày 21/4, tàu Outrivaling 3 đã được 7 tàu lai dắt ra khỏi gầm cầu Hoàng Văn Thụ an toàn.

Tàu khủng thoát nạn sau gần 5 tiếng kẹt ở gầm cầu hiện đại nhất Hải Phòng - 1

Lực lượng chức năng tổ chức giải cứu tàu biển chui gầm cầu Hoàng Văn Thụ (Ảnh: CTV).

Trước đó, vào khoảng gần 17h chiều 21/4, tàu biển Outrivaling 3 có trọng tải 12.000 DWT trong khi đang làm thủ tục cập cầu cảng số 4 thuộc Cảng Hoàng Diệu để xuống hàng thì bất ngờ bị chết máy, trôi tự do từ vị trí neo đậu về khu vực gầm cầm Hoàng Văn Thụ (cách vị trí neo đậu khoảng 400 m).

Thời điểm xảy ra sự cố trên tàu có 18 thuyền viên.

Sau khi mũi tàu và các tháp cẩu chui qua gầm cầu, phần đuôi con tàu đã va chạm với bờ kè công viên làm vỡ một đoạn lan can, con tàu bị kẹt lại.

Tàu khủng thoát nạn sau gần 5 tiếng kẹt ở gầm cầu hiện đại nhất Hải Phòng - 2

21h45 ngày 21/4, sau hơn 5 tiếng "mắc kẹt" tàu Outrivaling 3 được đưa ra ngoài an toàn (Ảnh: CTV).

Thời điểm con tàu trôi vào gầm cầu thủy triều vẫn ở mức thấp nên toàn bộ ca bin, các tháp cẩu cũng như hàng hóa trên khu vực boong tàu còn cách gầm cầu một khoảng khá xa, chưa gây ảnh hưởng đến kết cấu của cây cầu này.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, các lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực gầm cầu thuộc địa bàn quận Hồng Bàng, đường lên cầu Hoàng Văn Thụ; đồng thời yêu cầu người dân rời khỏi khu vực để đảm bảo an toàn.

Tàu khủng thoát nạn sau gần 5 tiếng kẹt ở gầm cầu hiện đại nhất Hải Phòng - 3

Tàu biển chui gầm cầu do gặp sự cố về máy (Ảnh: CTV).

Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã phối hợp với các đơn vị huy động người, điều phương tiện đến hiện trường để tổ chức đưa con tàu ra khỏi vị trí mắc kẹt và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Cầu Hoàng Văn Thụ là cây cầu mang hình dáng "cánh chim biển" độc đáo và hiện đại nhất Hải Phòng. Cầu hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2019. Đặc biệt, khu vực gầm cầu là nơi người dân thường ra tập thể dục, hóng gió vào thời điểm chiều tối.

Năm 2010, cầu Bính ở Hải Phòng từng xảy ra va chạm mạnh với tàu biển đứt neo do gió bão.

Theo dantri.com.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !