Tài xế 'phê' ma túy phóng ô tô lạng lách, CSGT vất vả truy đuổi 30km mới khống chế được

Chiều 18/6, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đã xử lý đối tượng sử dụng ma túy đá có hành vi phóng ô tô lạng lách và chống đối lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ.

Trước đó, vào khoảng 17h45 phút ngày 16/6, tổ CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông và xử lý vi phạm về TTATGT tại Ngã tư đường 22/12 giao với đường Quốc lộ 13 (thuộc địa bàn phường Thuận Giao, TP Thuận An) thì phát hiện 01 xe ô tô nhãn hiệu INNOVA mang BKS 60LD-028.91 vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu.

{keywords}
Lái xe vi phạm bị lực lượng CSGT khống chế.

Tổ CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, kiểm soát nhưng tài xế không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của Tổ CSGT, tăng ga bỏ chạy hướng về ngã 5 An Phú.

Nhận thấy đối tượng có nhiều điểm nghi vấn, anh Trần Trung Kiên đã điều khiển xe mô tô đặc chủng chở theo anh Hoàng Anh Văn và anh Nguyễn Quyết Thắng điều khiển xe mô tô đặc chủng khác chạy theo khi tới đoạn đường gần ngã 5 An Phú, thì anh Văn tiếp tục ra hiệu lệnh dừng phương tiện. Tài xế ngoan cố không chấp hành, còn ép xe đặc chủng do anh Trần Trung Kiên điều khiển, sau đó quay đầu chạy ngược về hướng ngã tư 22/12.

Tổ CSGT bố trí lực lượng cùng phương tiện chốt chặn tại ngã tư 22/12, nhưng đối tượng đã vượt qua chốt của CSGT tiếp tục bỏ chạy về hướng khu công nghiệp VSIP1.

Sau khoảng hơn 30 phút truy đuổi, tới đoạn ngã ba Ông Xả + ĐT743B (thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An), anh Nguyễn Quyết Thắng áp sát ô tô vi phạm, yêu cầu tài xế dừng lại nhưng tài xế vẫn không chấp hành, đồng thời đánh lái về bên trái, tông vào phía sau bên phải xe mô tô do anh Thắng điều khiển làm anh Thắng ngã xuống đường, bị chấn thương chân phải, mô tô đặc chủng bị hư hỏng nặng.

Đối tượng tiếp tục điều khiển ô tô bỏ chạy đến cầu vượt đường sắt thuộc tuyến Mỹ Phước Tân Vạn (thuộc khu phố Đông Tân, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) thì tổ CSGT dừng được phương tiện (truy đuổi khoảng 30km), lúc này nhiều người dân đi đường rất bức xúc với hành vi vi phạm của lái xe nên đã đập vỡ kính cửa trước bên trái và kính chắn gió của xe ô tô, đồng thời khống chế, tạm giữ đối tượng và một người đi cùng xe ô tô nói trên.

Tổ CSGT thông báo Công an phường Tân Đông Hiệp đến hỗ trợ.

Lực lượng chức năng đã đưa người và phương tiện về trụ sở Công an phường Tân Đông Hiệp để lập biên bản xử lý. Tại đây, cơ quan Công an xác định lái xe là Trần Văn Thủy (SN 05/5/1990, trú tại xã Thọ Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), người đi cùng là Vũ Văn Tuấn (SN 1992, trú tại xã Định Khải, huyện Yên Định, Thanh Hóa).

Tiến hành kiểm tra nhanh, lái xe có kết quả dương tính ma túy đá và đã có một tiền án về mua bán và sử dụng chất ma tuý.

Hiện lực lượng CSGT lập biên bản đối với lái xe với các lỗi "Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu"; "Không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông".

Đối tượng vi phạm cùng phương tiện đã được giao cho Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Sông Yên

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !