Tai nạn ở Bắc Ninh 6 người thương vong: Xe con quá hạn đăng kiểm 5 tháng

Chiếc xe con bị đâm nát trong vụ tai nạn giao thông xảy ra chiều hôm qua (4/10) tại Bắc Ninh làm 2 người chết, đã hết hạn đăng kiểm từ cuối tháng 4/2021.

Ngày 5/10, Cục Đăng kiểm Việt Nam thông tin về tình hình kiểm định các phương tiện trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Lương Tài, Bắc Ninh vào chiều qua (4/10) giữa hai xe ô tô làm 2 người tử vong tại chỗ và 4 người khác bị thương.

Tai nạn ở Bắc Ninh 5 người thương vong: Xe con quá hạn đăng kiểm 5 tháng 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, phương tiện trong vụ tai nạn là xe ô tô con biển số đăng ký 98A-206.33 và xe ô tô tải có biển số đăng ký 99C-145.12. Đáng chú ý, chiếc xe con đã hết hạn đăng kiểm từ cuối tháng 4/2021, nên theo quy định hiện hành không được phép tham gia giao thông.

Cụ thể, xe ô tô con có biển số đăng ký 98A-206.33, nhãn hiệu: KIA, sản xuất năm 2018 tại Việt Nam, được phép chở 5 người. Chủ xe theo giấy đăng ký xe là Đào Văn Thường, địa chỉ tại: thôn Chể, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Phương tiện này được kiểm định lần gần nhất ngày 31/10/2018 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9801S – tỉnh Bắc Giang, có hạn kiểm định đến hết ngày 29/4/2021.

Tai nạn ở Bắc Ninh 5 người thương vong: Xe con quá hạn đăng kiểm 5 tháng 2

Tem đăng kiểm gắn trên xe con bị tai nạn.

Xe ô tô tải tự đổ có biển số đăng ký 99C-145.12, nhãn hiệu: DONGFENG, sản xuất năm 2014 tại Trung Quốc, được phép chở khối lượng 6,2 tấn. Chủ xe theo giấy đăng ký xe là Công ty TNHH Phát triển Triệu Thành, địa chỉ tại thôn Đạm Trai, xã Minh Tân, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 12/11/2020 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3401D – tỉnh Hải Dương, có hạn kiểm định đến hết ngày 11/11/2021.

“Cục Đăng kiểm Việt Nam đã báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT về tình trạng kỹ thuật và dữ liệu kiểm định các phương tiện trong vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên. Đồng thời, đã giao các giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân tai nạn”, theo Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Tai nạn ở Bắc Ninh 5 người thương vong: Xe con quá hạn đăng kiểm 5 tháng 3

Xe tải trong vụ tai nạn.

Ban ATGT huyện Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, khoảng 16h ngày 4/10, tại khu vực cầu Táo Đôi xảy ra vụ TNGT giữa hai xe ô tô khiến 2 người tử vong tại chỗ, 4 người bị thương.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy tai nạn xảy chiếc xế hộp đời mới, biển số 98A- 206.33 bị ''vò nát'', lật ngửa trên đường. Theo thông tin ban đầu, khi chiếc xe nói trên đi tới ngã tư gần cầu Táo Đôi thì xảy ra tai nạn với một xe ô tô khác chạy chiều ngược lại.

Sáng nay (5/10), thường trực Ban ATGT huyện Lương Tài cho biết đã có thêm nạn nhân thứ 3 trong vụ việc này tử vong.

2 nạn nhân tử vong trước đó được xác định gồm: Nguyễn Văn Nam (21 tuổi, quê Tân Yên, Bắc Giang - lái xe); Nguyễn Thị H. (quê Yên Dũng, Bắc Giang).

Nạn nhân Lê Văn Th. (21 tuổi, quê Phượng Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang) tử vong trên đường đi cấp cứu.

Danh tính 3 người bị thương là Đào Đức Q. (21 tuổi, quê Nam Định); Đặng Tuấn M. (23 tuổi, quê Lục Ngạn, Bắc Giang); Nguyễn Gia H. (26 tuổi, quê Gia Bình, Bắc Ninh).

Trong số 3 người bị thương thì Đặng Tuấn M. và Nguyễn Gia H. đã xuất viện về nhà còn Đào Đức Q. chuyển viện lên Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh điều trị.

Được biết, nạn nhân tên Nam có biệt danh là Nam Ok - là một youtuber, tiktoker khá nổi tiếng của kênh youtube Duy Thường TV với hàng triệu lượt đăng ký và được đông đảo thanh thiếu niên theo dõi.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tích cực điều tra, khắc phục hậu quả vụ TNGT trên.

Team youtube nổi tiếng gặp nạn khiến cư dân mạng xót xa

Team youtube nổi tiếng gặp nạn khiến cư dân mạng xót xa

Chiều 04/10, cộng đồng mạng xôn xao trước hung tin những thành viên team youtube nổi tiếng gặp tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong tại chỗ 

Theo atgt.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !