Đắk Nông: Tai nạn liên hoàn ở chợ lúc sáng sớm 5 người tử vong, 5 người đang cấp cứu

Sáng 13/6, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông khiến 5 người tử vong, 5 người bị thương.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng lúc sáng sớm.

Trao đổi với PV vào sáng 13/6, một lãnh đạo UBND xã Đắk R’la (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông xác nhận), vào sáng cùng ngày, trên địa bàn chợ 312, xã Đắk R’la đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô khiến 5 người tử vong (3 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong trên đường đi cấp cứu) và 5 người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h sáng 13/6, một chiếc xe tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh thì bất ngờ xảy ra va chạm liên hoàn với 2 xe ô tô khác. Cú tông mạnh khiến các xe ô tô lao sang ven đường, tông trúng nhiều người dân đang đi chợ.

{keywords}
Vụ tai nạn kinh hoàng lúc sáng sớm khi chợ đang họp rất đông người làm nhiều người thương vong.

Hậu quả của vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 7 người bị thương.

Những người bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) và Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Mil (Đắk Nông) để cấp cứu. Tuy nhiên, trên đường đến bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, có thêm 2 nạn nhân trong vụ tai nạn trên đã tử vong.

Công an huyện Đắk Mil đang phối hợp với các đơn vị liên quan bảo vệ hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trần Nhân

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !