Xe tải và ô tô con tông kinh hoàng trên cao tốc, 3 người thương vong

Tai nạn giữa xe tải và ô tô con trên Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình đoạn qua địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) khiến 3 người thương vong.

Ngày 14/3, trao đổi với PV Báo Giao thông, chỉ huy Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) cho biết, đơn vị phối hợp với cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) thụ lý giải quyết vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Xe tải và ô tô con tông kinh hoàng trên cao tốc, 3 người thương vong 1

Hiện trường của vụ TNGT giữa xe tải và ô tô con trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình khiến 3 người thương vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 01h30 ngày 14/4, tại Km 213+ 800 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình thuộc địa phận xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội, hướng đi Hà Nội - Ninh Bình đã xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô tải biển số 18H- 009.xx do anh Nguyễn Mạnh T. (SN 1997, ở Phúc Thắng, Nghĩa Hưng, Nam Định) điều khiển và xe ô tô con biển số 30F- 451.xx do anh Nguyễn Nhật A. (SN 1991, ở Thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) điều khiển.

Hậu quả của vụ va chạm kinh hoàng làm 1 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương đều là những người ngồi trên xe ô tô con biển số 30F- 451.xx.

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là anh Ngô Văn K. (SN 1990, trú thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, TP Hà Nội).

Vụ tai nạn đã làm ùn tắc giao thông khoảng 2 km. Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) đã phân luồng phương tiện ra quốc lộ 1 tại Km 211. Đến sáng cùng ngày, giao thông tại khu vực đã trở lại bình thường.

Hiện vụ viêc được Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 phối hợp với cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) thụ lý giải quyết.

Theo atgt.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !