Tai nạn giao thông kinh hoàng ở Vĩnh Phúc, 4 người rơi vực tử vong thương tâm

Chiều nay, một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trên đường lên thị trấn Tam Đảo. Đang lưu thông trên đường, xe ô tô 4 chỗ đâm xe máy cùng chiều khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương.

Khoảng 14h30 chiều nay, 26/4, tại km21 quốc lộ 2B hướng Vĩnh Yên - Tam Đảo xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô biển số 24A-10036 và xe máy (chưa rõ biển số) làm xe ô tô lao xuống vực sâu 200m; xe máy hư hỏng nặng, mắc vào hộ lan bên sườn dốc. Vụ tai nạn làm 4 người chết  và 1 người bị thương.

{keywords}
Xe máy do nam thanh niên điều khiển hư hỏng nặng phần đầu, mắc vào hộ lan đường nên không rơi xuống vực.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường. Cùng với đó, lực lượng cứu hộ và người dân (khoảng hơn 20 người) đã xuống vực đưa các nạn nhân lên đường.

Theo báo Giao thông, 3 nạn nhân tử vong trên xe ô tô là người ở thị trấn Tam Đảo, còn nạn nhân đi xe máy là người ở TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ tai nạn là người ngồi trên xe ô tô, chưa xác định danh tính, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an, Giám đốc Sở GTVT đã có mặt chỉ đạo cứu hộ, khắc phục hậu quả.

{keywords}
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc có mặt tại hiện trường chỉ đạo cứu hộ, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy tất cả các nạn nhân. Người bị thương được đưa đi cấp cứu tại BV tỉnh Vĩnh Phúc. Những người tử vong đã được đưa về BV Tam Đảo để làm các thủ tục pháp y, sau đó sẽ giao lại cho gia đình làm tang lễ.

Liên quan đến vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh và Ban an toàn giao thông tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung ưu tiên cứu chữa nạn nhân bị thương, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đặc biệt cần kiểm tra nồng độ cồn và ma tuý đối với người điều khiển phương tiện.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng lãnh đạo tỉnh đến thăm hỏi động viên và chuyển lời chia buồn tới gia đình 4 nạn nhân.

PV (tổng hợp)

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !