Vụ tai nạn giao thông ở Bình Thuận 8 người chết: Chuyển 3 bệnh nhân nặng lên TP.HCM

3 trong số 7 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Bình Thuận đã được đưa vào TP.HCM điều trị. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Công an tỉnh Bình Thuận khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Theo báo Giao thông, đến trưa nay (21/7), cơ quan công an đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn thảm khốc tại dốc cầu Giêng trên QL1 (đoạn qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) xảy ra lúc 1h sáng cùng ngày.

Bước đầu cơ quan chức năng đã xác định danh tính các nạn nhân tử vong vụ tai nạn thảm khốc có 6 người cùng ở huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) là tài xế xe khách Lê Thanh Trúc (48 tuổi, xã Hàm Thắng) và 5 người ở cùng xã Hàm Đức gồm: Huỳnh Ngọc Bích (23 tuổi); Phạm Thị Lệ Thanh (49 tuổi); Nguyễn Thị Mỹ Tiên (34 tuổi); Lê Khắc Tùng (14 tuổi) và Phạm Thị Lệ Mai (49 tuổi).

Hai hành khách còn lại tử vong là nữ chưa rõ danh tính (hai hành khách này là những người cuối cùng mắc kẹt lại trên xe).

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận, hồi 1h00 sáng nay 21/7, tại Km 1767 QL1A, đoạn qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô khách 16 chỗ biển kiểm soát 86B-01087 (xe Anh Trinh - Hàm Thắng) đi hướng Phan Thiết - Đồng Nai và ô tô tải biển kiểm soát 79N-0315 đi hướng ngược lại; hậu quả làm 8 người chết và 7 người bị thương.

{keywords}
Xe khách hư hỏng nặng, gần như biến dạng sau tai nạn. (Ảnh: Báo Bình Thuận)

Sau khi xảy ra vụ việc, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng của tỉnh và huyện Hàm Tân cùng người dân tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả và điều tiết giao thông. Đến 5h00 sáng nay toàn bộ các nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Bình Thuận, giao thông trên QL1A qua đoạn tuyến đã lưu thông trở lại.

Nhận được thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo ngành y tế huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người; Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc, lưu ý kiểm tra về tình trạng nồng độ cồn và chất ma tuý trong cơ thể 2 lái xe xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 8 người tử vong và 7 người bị thương.
{keywords}
Xe tải cũng bị nát đầu, bể lốp sau vụ đối đầu với xe khách 16 chỗ. (Ảnh: Báo Giao thông)

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã giao Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGTQG khẩn trương đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn; chuyển lời thăm hỏi động viên của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ trưởng Bộ GTVT đến các nạn nhân bị thương và chia buồn với gia đình các nạn nhân không may qua đời do tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, phối hợp với  các cơ quan của Bộ Công an, Bộ GTVT, lãnh đạo  tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Lúc 6 giờ 30 phút sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai đã đến thăm các nạn nhân. Ông Hai yêu cầu đội ngũ y, bác sĩ nhanh chóng thông báo đến thân nhân những người bị thương và tích cực cứu chữa, điều trị tốt nhất cho các nạn nhân trong vụ tai nạn đang điều trị tại bệnh viện.

Theo BVĐK tỉnh Bình Thuận, sáng sớm nay, bệnh viện tiếp nhận 5 nạn nhân của vụ tai nạn từ huyện Hàm Tân chuyển về. Trong đó có 2 người (đã tử vong) là Lê Khắc Tùng (SN 2006) và Phạm Thị Lệ Mai (SN 1976) cùng ở xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc. 3 nạn nhân còn lại cũng có địa chỉ tại xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc bị chấn thương bụng kín, trật khớp háng, chấn thương đầu cổ…

{keywords}
Nạn nhân vụ tai nạn nghiêm trọng đang điều trị tại BVĐK tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: Báo Bình Thuận)

3 trong số 7 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đã được đưa vào TP.HCM điều trị, còn 3 nạn nhân vẫn đang điều trị tại BVĐK tỉnh Bình Thuận.

Riêng tài xế xe tải Phan Thanh Tùng (SN 1991, trú tỉnh Khánh Hòa) đang được điều trị tại Phòng khám đa khoa Tân Minh, huyện Hàm Tân.

Theo dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thời điểm xảy ra tai nạn giữa xe khách 16 chỗ và xe tải ở Bình Thuận khiến 8 người chết, xe khách chạy với tốc độ 69km/h, còn xe tải chạy với tốc độ 23km/h.

Lúc 1h12 phút 29 giây, tốc độ của xe tải là 23km/h. Trước đó 10 giây tốc độ xe tải là 60km/h.

Còn tốc độ của xe 16 chỗ lúc 1h11 phút 50 giây là 69 km/h, trước đó một phút xe khách đang có tốc độ 80km/h.

Vị trí ghi nhận tốc độ trên có tại QL1 qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân (Bình Thuận).

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, ô tô biển số 86B-01087 là loại xe Ford 16 chỗ được sản xuất năm 2017. Xe này của Doanh nghiệp tư nhân Anh Trịnh. Thông tin đăng kiểm gần nhất là ngày 5/2/2020, hết hạn đăng kiểm vào ngày 4/8/2020.

Xe tải biển số 79N-0315 của doanh nghiệp tư nhân Khánh Trân, sản xuất năm 2008. Thông tin đăng kiểm mới nhất là ngày 20/4/2020, hạn đăng kiểm đến ngày 19/10/2020.

Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

PV (tổng hợp)

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !