Tài xế say rượu khoe "không thiếu tiền", còn đòi đánh người ở "chốt" 141

Bị cảnh sát 141 phát hiện, kiểm tra vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông loạng choạng, lè nhè khoe không thiếu tiền, giữ xe thoải mái, còn định đánh nhau với một người vi phạm giao thông khác đang ở "chốt".

Trưa 8/5, trao đổi với PV, Tổ công tác đặc biệt Cảnh sát 141 Công an TP Hà Nội cho biết đã tiến hành lập biên bản tạm giữ ô tô mang BKS 30A-315.XX đối với anh Đinh Hồng T. (SN 1980, hiện ở phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội) vì lỗi vi phạm nồng độ cồn.

{keywords}
Lực lượng chức năng lập biên bản với người vi phạm.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 7/5, Tổ công tác 141 đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Quang Trung - Ngô Thì Nhậm thuộc địa bàn quận Hà Đông, phát hiện chiếc xe ô tô mang BKS 30A-315.XX có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe để kiểm tra.

Khi dừng xe và vào chốt cảnh sát, Tổ công tác yêu cầu người tài xế kiểm tra nồng độ cồn, nhưng tài xế này không chấp hành ngay.

Tổ công tác đã phải tuyên truyền, giải thích một lúc khá lâu, tài xế mới chịu thực hiện đo kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả, tài xế ô tô 30A-315.48 vi phạm nồng độ cồn mức 0,591 mg/l khí thở.

Tại chốt kiểm tra, anh T. không xuất trình được giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng kí xe ô tô và cho biết tên là Đinh Hồng T., một cán bộ ngân hàng tại Hà Nội.

Đáng nói, quá trình Tổ công tác lập biên bản, anh T. liên tục nói: "Cứ lập biên bản, tiền không thiếu, giam xe không quan trọng..." và anh T. đi lại loạng choạng quanh vị trí Tổ công tác làm việc, còn gây sự, định đánh nhau với người cùng vi phạm giao thông nên Tổ công tác phải can ngăn.

Với lỗi vi phạm nồng độ cồn 0,591 mg/l khí thở, anh T. sẽ bị phạt tiền 35 triệu đồng, tạm giữ ô tô đến 7 ngày theo quy định.

Tài xế xe Lexus đỗ trái phép trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương bị xử phạt 900.000 đồng

Tài xế xe Lexus đỗ trái phép trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương bị xử phạt 900.000 đồng

Trưa 7/5, trao đổi với PV Infonet, một cán bộ Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, người lái xe Lexus đỗ trái phép trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương không phải là công an.

Sông Yên

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !