Sau giãn cách xã hội, nhiều tài xế bị phạt vì sử dụng “ma men”
Lực lượng CSGT Hà Nội tiến hành tuần tra trong các tuyến đường nội đô, phát hiện và lập biên bản xử phạt các tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Trưa 8/5, Tổ tuần tra, kiểm soát (TTKS) giao thông Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT -Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ tại nút giao thông Thợ Nhuộm - Quang Trung thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội).
Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn với người điều khiển xe máy. |
Khi tiến hành tuần tra lưu động trên các tuyến phố, từ dọc phố Hai Bà Trưng đến phố Tràng Thi, khoảng 13h20’ ngày 8/5, tổ công tác phát hiện trường hợp người đàn ông trung niên điều khiển xe máy PIAGGIO Vespa mang BKS 29A1-038.7x đi từ quán bia phố Tràng Thi ra có biểu hiện nghi vấn.
Tổ đã bám theo phương tiện này đến phố Phủ Doãn thì ra tín hiệu dừng xe. Khi thấy CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra, người đàn ông điều khiển xe máy BKS 29A1-038.7x khá bất ngờ, và thắc mắc với Tổ TTKS rằng mình đã chấp hành đội MBH cẩn thận, xe đầy đủ gương, không vi phạm vượt đèn đỏ... Tuy nhiên, khi Tổ TTKS yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, tài xế này tỏ ra bối rối.
Kết quả kiểm tra đo nồng độ cồn, người điều khiển xe máy BKS 29A1-038.7x là anh Trần Huy H. (ở phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) vi phạm 0,205mg/1 lít khí thở.
Anh H. xác nhận sau thời gian dài thực hiện cách ly xã hội, hôm nay bạn bè mới gặp nhau nên đã nâng ly và nhấp môi vì chủ quan nghĩ rằng sẽ không gặp lực lượng chức năng tuần tra trên phố.
Thượng uý Nguyễn Quốc Khánh, Đội CSGT số 1 thuộc Tổ TTKS thông tin: “Với trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn 0,205 mg/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng.
Cũng trong chiều 8/5, tổ công tác tiếp tục xử lý thêm 2 trường hợp, 1 trường hợp bị xử phạt 7 triệu đồng và một trường hợp bị xử phạt 4,5 triệu đồng. Cả 3 trường hợp nêu trên, đều bị áp dụng hình thức xử lý bổ sung tạm giữ xe máy đến 7 ngày và tước GPLX từ 10-12 tháng theo quy định của Nghị định 100/2019/NĐ-CP”.
“Trong ngày 7/5, chúng tôi đã xử phạt được 4 trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 1 trường hợp vi phạm trên mức cao nhất là 0,570 mg/1 lít khí thở”, Thượng uý Nguyễn Quốc Khánh nói.
Theo Thượng úy Nguyễn Quốc Khánh, Đội CSGT số 1, "sau thời gian thực hiện cách ly và giản cách xã hội, các quán ăn, nhà hàng, quá bia hoạt động trở lại, tiếp tục thực hiện kế hoạch theo sự chỉ đạo của phòng CSGT và Công an TP Hà Nội, chúng tôi đã, đang và sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm nồng độ cồn để đảm bảo an toàn giao thông".
Hải Ngọc