Phát hiện tài xế xe tải biển Lào dương tính với ma túy

Chiều 18/6, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng CSGT vừa phát hiện một tài xế xe tải biển Lào tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua test nhanh cho thấy, tài xế cũng dương tính với loại chất cấm này.

{keywords}
Lực lượng chức năng bàn giao Võ Văn Đông cho Công an thị xã Kỳ Anh.

Theo đó, vào khoảng 8h05 sáng cùng ngày, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại QL12C, gần khu vực Cảng Vũng Áng (đoạn qua thôn Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tài xế điều khiển xe ô tô tải trọng lớn, BKS Lào UN-1259, có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tiến hành kiểm tra xe, tổ công tác phát hiện trong hốc đựng đồ bên phải của ghế lái, có 1 khối lượng tinh thể màu trắng, được đựng trong nắp chai nhựa, nghi là ma túy. Tiến hành test nhanh tài xế này, cho kết quả dương tính với chất ma túy.

{keywords}
Chiếc xe tải biển Lào do Võ Văn Đông điều khiển.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Võ Văn Đông (SN 1984, trú tại xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) khai nhận, trước đó có sử dụng ma túy, khối lượng tinh thể màu trắng nói trên là chất ma túy mang theo để sử dụng.

Sử dụng chất kích thích mà điều khiển phương tiện cơ giới, lưu thông trên quốc lộ là một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vi phạm pháp luật, coi thường tính mạng của những người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn hậu quả nghiêm trọng khó lường.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, người vi phạm cùng các giấy tờ liên quan rồi bàn giao cho Công an thị xã Kỳ Anh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Hoàn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !