Phát hiện 2 xe tải lấn làn, vượt ẩu trên đèo Bảo Lộc, Chủ tịch tỉnh yêu cầu CSGT giữ xe, xử phạt mức cao nhất

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) đón đầu, xử lý 2 chiếc xe tải lấn làn, vượt ẩu gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên tuyến QL 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc.

{keywords}
Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng yêu cầu lực lượng CSGT tạm giữ, xử nghiêm 2 xe tải lấn làn vượt ẩu trên đèo Bảo Lộc, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến QL20.

Chiều 9/5, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đang đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì phát hiện 2 chiếc xe tải di chuyển theo hướng từ TP Bảo Lộc đi TP Hồ Chí Minh lấn làn, vượt ẩu gây mất an toàn, nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông trên tuyến QL20, đoạn qua đèo Bảo Lộc.

Ông Hiệp lập tức chỉ đạo, yêu cầu lực lượng Cảnh sát Giao thông Trạm Mađaguôi (thuộc phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng) đón đầu 2 chiếc xe tải này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nhận chỉ đạo nóng, lực lượng CSGT Trạm Mađaguôi đã bố trí lực lượng chốt chặn tại TT Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai) dừng 2 phương tiện trên kiểm tra xử lý. Qua kiểm tra xác định xe tải mang BKS 49C-22842 do tài xế Bùi Trung Nghĩa (ngụ phường 2, TP Đà Lạt) điều khiển và xe 49C-19263 do tài xế Trần Vũ Gia Bảo (ngụ huyện Lâm Hà) điều khiển, có hành vi lấn làn, vượt ẩu, ép nhiều phương tiện tham gia giao thông khác khi đang đổ đèo Bảo Lộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu lực lượng chức năng tạm giữ 2 chiếc xe tải trên cùng giấy tờ liên quan của 2 tài xế, đồng thời áp dụng mức phạt cao nhất theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của 2 tài xế trên theo quy định của pháp luật; sau khi có kết quả xử lý phải báo cáo ngay và thông tin rộng rãi trên báo, đài để làm gương cho những tài xế khác.

Ông Hiệp cũng yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến QL20, đặc biệt đoạn qua đèo Bảo Lộc. Tất cả các hành vi vi phạm an toàn giao thông phải được xử nghiêm và triệt để theo quy định trong thời gian tới.

Trạm CSGT Mađaguôi cho biết, từ đầu tháng 4/2021 đến này, Trạm đã phát hiện và xử phạt 25 trường hợp có hành vi lấn làn, vượt ẩu trên tuyến đèo Bảo Lộc. Bên cạnh đó, công tác tuần tra, kiểm soát cũng được trạm tăng cường, ra quân liên tục và kiên quyết xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm, gây mất an toàn giao thông trên tuyến.

Vũ Linh

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !