Huế: Ô tô chở máy múc đổ đèo A Co lật ngửa, tài xế tử vong

Chiếc xe ô tô mang BKS 75C – 106.47 chở máy múc lưu thông trên QL49 theo hướng A Lưới - TP Huế bất ngờ lao vào lan can đường rồi lật ngửa ở đèo A Co khiến tài xế bị thương nặng, tử vong sau khi nhập viện cấp cứu.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h30 sáng nay (3/3), chiếc xe ô tô mang BKS 75C – 106.47 do anh Nguyễn Văn Ng. (SN 1982, trú ở phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) điều khiển, chở máy múc lưu thông trên QL49 theo hướng A Lưới - TP Huế. Khi đến đèo A Co tại km73 thuộc xã Sơn Thủy (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thì tự xảy ra tai nạn khiến chiếc xe lật ngửa, 3 người trên xe gồm tài xế, anh Nguyễn Phi Kh. (SN 1983) và Ngô Viết S. (SN 1998, cùng trú ở thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) bị thương.

{keywords}
Chiếc xe ô tô chở máy múc lật ngửa.

Vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Văn Ng. bị thương nặng và phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa A Lưới (Thừa Thiên – Huế). Hai người còn lại bị thương nhẹ.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân và xử lý vụ việc.

Vừa thông tin với PV, một cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết tài xế Ng. đã tử vong sau khi nhập viện cấp cứu.

Hà Oai

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !