Hai người trên ô tô biển xanh đâm đuôi xe container ở Quảng Ninh đã tử vong

Theo báo cáo nhanh của Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh, hai trong bốn nạn nhân trên ô tô biển xanh đâm đuôi xe container trên QL18A tối qua (26/12) đã tử vong.

Hai người trên ô tô biển xanh đâm đuôi xe container ở Quảng Ninh đã tử vong 1

Chiếc xe biển xanh bị hất văng sang bên đường.

Vụ tai nạn xảy ra vào hồi 19h40 ngày 26/12 tại Km 194 trên QL18A đoạn qua xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. 2 phương tiện trong vụ tai nạn là xe container biển số 34C-140.12, kéo rơ-mooc biển số 34R-016.95 do Nguyễn Văn Ngọc (SN 1985, trú tại xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) và xe ô tô con, loại 5 chỗ, biển số 14A-011.88, trên xe có 4 người đàn ông.

Sai vụ tai nạn, chiếc xe biển xanh bị hư hỏng nặng. 4 người trên xe ô tô biển xanh bị thương nặng.

Hai người trên ô tô biển xanh đâm đuôi xe container ở Quảng Ninh đã tử vong 2

Hiện trường vụ tai nạn.

Qua xác minh, 4 nạn nhân bị thương gồm: ông Nguyễn Thế Vinh (SN 1973, trú tại phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh); ông Đỗ Văn Thao (SN 1983, trú tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh); ông Dương Đức Hưng (SN 1966, trú tại thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh) và ông Nguyễn Xuân Quỳnh (SN 1977, trú tại thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh).

Cả 4 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, ông Thao và ông Hưng đã tử vong tại bệnh viện; hai người còn lại hiện đang được điều trị.

Hai người trên ô tô biển xanh đâm đuôi xe container ở Quảng Ninh đã tử vong 3

Chiếc xe biển xanh bị hư hỏng nặng sau cú va chạm.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh Quảng Ninh, Sở GTVT, Công an huyện Tiên Yên đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo, khắc phục hậu quả, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh điều tra, làm rõ.

Theo atgt.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !