Xế hộp ôm cua lùa hàng loạt xe máy, tài xế bỏ mặc nạn nhân lẩn trốn

Nam tài xế điều khiển xe 7 chỗ ôm cua bất ngờ lao qua làn đường ngược lại tông vào dòng xe gắn máy đang di chuyển. 10 xe gắn máy bị hư hỏng, nhiều người bị thương nằm đau đớn trên đường.

Khuya 5/5, Công an TP Thủ Đức  (TP Hồ Chí Minh) cùng Đội CSGT TT-Công an TP Thủ Đức và các đơn vị liên quan vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ va chạm giao thông nghiêm trọng tại giao lộ Kha Vạn Cân-Dương Văn Cam, phường Trường Thọ khiến 1 ô tô, 10 xe gắn máy hư hỏng, 4 người bị thương nặng.

Xe 7 chỗ ôm cua lùa 10 xe máy, 4 người bị thương nặng -0
Nhiều người bị thương khi xe ô tô lùa 10 xe máy trên đường.
Xe 7 chỗ ôm cua lùa 10 xe máy, 4 người bị thương nặng -1
Sau khi gây tai nạn tài xế rời khỏi hiện trường.
Xe 7 chỗ ôm cua lùa 10 xe máy, 4 người bị thương nặng -2
Xe cứu thương đưa những người bị thương đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h45 cùng ngày, xe ô tô 7 chỗ BKS 51H-921.02 do một người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển lưu thông trên đường Kha Vạn Cân, hướng từ cầu vượt Linh Xuân về chợ Thủ Đức.

Khi đến giao lộ Kha Vạn Cân-Dương Văn Cam (giáp ranh giữa phường Linh Tây và Trường Thọ, TP Thủ Đức), người đàn ông này ôm cua để vào đường Dương Văn Cam nhưng bất ngờ phóng qua làn đường ngược lại lùa hàng loạt phương tiện đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Xe 7 chỗ ôm cua lùa 10 xe máy, 4 người bị thương nặng -0
Sự cố giao thông xảy ra khiến giao lộ trên bị ùn ứ.
Xe 7 chỗ ôm cua lùa 10 xe máy, 4 người bị thương nặng -1
Hiện trường được phong tỏa để xác định nguyên nhân.
Xe 7 chỗ ôm cua lùa 10 xe máy, 4 người bị thương nặng -2
Đầu xe 7 chỗ hư hỏng nặng sau va chạm.

10 xe máy bị xe 7 chỗ đẩy văng tứ tung, những người trên các xe gắn máy này bị văng ra nằm la liệt trên đường, đau đớn kêu cứu.

Ngay sau khi gây tai nạn, tài xế xe 7 chỗ đã bỏ lại xe rời khỏi hiện trường. Người dân gọi điện cho Công an, y tế sau đó trợ giúp nhân viên y tế  đưa những người bị thương vào bệnh viện cấp cứu, trong đó có 4 người bị thương nặng.

Đội CSGT TT-Công an TP Thủ Đức có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân. Tại hiện trường đầu xe 7 chỗ bị hư hỏng nặng, 4 xe gắn máy bị hư hỏng nằm lại hiện trường. theo một số người dân, 6 xe gắn máy sau sự cố bị hư hỏng nhẹ nên những người điều khiển các phương tiện này đã rời khỏi hiện trường.

Công an TP Thủ Đức đang trích xuất camera tại khu vực giao lộ này để làm rõ nguyên nhân và tìm người điều khiển phương tiện đưa về trụ sở làm rõ.

Theo cand.com.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !