Ô tô 7 chỗ lao kinh hoàng vào quán nhậu vỉa hè, 3 thực khách bị cuốn vào gầm

Ô tô 7 chỗ lao kinh hoàng vào quán nhậu vỉa hè, 3 thực khách bị cuốn vào gầm

Sáng 19/2, Công an quận 8 (TPHCM) mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ ô tô lao vào quán ốc vỉa hè trên đường Phạm Thế Hiển (phường 7) làm 3 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 23h30’ ngày 18/2 trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8.

Ô tô 7 chỗ lao kinh hoàng vào quán nhậu vỉa hè, 3 thực khách bị cuốn vào gầm - Ảnh 1.

Ô tô (màu trắng) gây tai nạn khiến 3 người bị thương

Thời điểm trên, ô tô (BKS: 51H-977.11) lưu thông trên đường Phạm Thế Hiển theo hướng về Cầu Bà Tàng. Khi đến gần số 2471 đường Phạm Thế Hiển thìlao thẳng vào một quán nhậu vỉa hè. 3 thực khách (1 nữ, 2 nam) không kịp tháo chạy nên bị ô tô tông trúng, gây thương tích phải nhập viện cấp cứu.

{keywords}
Tài xế ô tô có dấu hiệu say xỉn khi lái xe

Sau đó, ô tô tông ngã một gốc cây nhỏ trước khi mắc kẹt vào cột điện và bậc thềm nhà dân.

Tại hiện trường, nhiều vật dụng và thức ăn văng tung tóe khắp nơi; một xe máy cũng bị tông đổ. Người bị thương chủ yếu là khách ăn uống tại quán.

Ô tô 7 chỗ lao kinh hoàng vào quán nhậu vỉa hè, 3 thực khách bị cuốn vào gầm - Ảnh 3.

Hiện trường quán nhậu vỉa hè bị ô tô lao vào

"Chồng tôi đang ngồi uống nước trước nhà, may mắn né kịp chứ không bị ô tô húc văng rồi. Bàn ghế của quán ốc bị cuốn vào gầm, hư hỏng hết", bà Hai (60 tuổi) chứng kiến vụ tai nạn nói với Dân Trí.

Theo chị Hiếu Hạnh (người dân chứng kiến), trước khi xảy ra vụ việc, quán ốc có khoảng 10 người; tài xế ô tô có mùi rượu bia. "Tài xế cùng người thân sau đó có mặt cam kết sẽ lo cho các nạn nhân", chị Hiếu Hạnh cho hay.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xe tải va chạm xe máy rồi lao vào lề đường:  Nạn nhân thứ 2 không qua khỏi

Xe tải va chạm xe máy rồi lao vào lề đường: Nạn nhân thứ 2 không qua khỏi

Sau vụ tai nạn giao thông ở huyện Yên Thành (Nghệ An) chiều hôm qua (17/2), mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng người chị gái cũng tử vong do vết thương quá nặng.

Theo Người đưa tin

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !