Ô tô 7 chỗ cháy ngùn ngụt trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, giao thông ùn tắc 2km

Xe ô tô 7 chỗ hiệu Mitsubishi mang BKS 30F-601.52 đang lưu thông trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến tuyến đường ùn tắc kéo dài 2km.

Video: Chiếc xe ô tô Mitsubishi 7 chỗ bốc cháy ngùn ngụt lúc giữa trưa trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình trưa 29/4. (Nguồn: MXH)

Trưa 29/4, chiếc xe Mitsubishi 7 chỗ đang lưu thông theo hướng đi Hà Nội - Ninh Bình.bất ngờ bốc cháy dữ dội tại Km 183 trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (địa phận huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Lãnh đạo Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ - cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết, khoảng 13h45, cảnh sát giao thông đã tiếp cận hiện trường để xử lý vụ việc.

Chiếc xe ôtô chưa rõ biển kiểm soát bốc cháy dữ dội trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: MXH

Chiếc xe ô tô 7 chỗ bốc cháy dữ dội trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. (Ảnh: MXH)

Lực lượng chức năng đã khẩn trương tổ chức bảo vệ hiện trường, cứu người bị nạn, phân luồng giao thông khu vực xảy ra vụ việc, đồng thời hướng dẫn xe cứu hoả vào khu vực này.

Bước đầu xác định chiếc xe ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Mitsubishi mang BKS 30F-601.52 do anh Trương Đắc Ngọc (SN 1986, ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Vụ việc trên đã khiến giao thông qua khu vực này ùn tắc dài khoảng 2km.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ nằm ở cửa ngõ phía nam của thủ đô, là tuyến giao thông huyết mạch nối Hà Nội với các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Thanh Hóa nên lượng phương tiện lớn nhất so với các tuyến cao tốc nối với Thủ đô.
Lãnh đạo Cục CSGT khuyến cáo, chiều nay (29/4), người dân bắt đầu đổ về quê nghỉ lễ 30-4-1/5 nên lưu lượng phương tiện sẽ tăng gấp 3-4 lần ngày thường. Trường hợp quá tải, ùn tắc cao tốc, Cục CSGT và Công an TP Hà Nội phân luồng cho phương tiện từ trung tâm về các tỉnh phía nam theo đường Ngọc Hồi, qua quốc lộ 1A cũ để giảm tải cho tuyến cao tốc.

PV

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !