Xe bán tải bị vò nát dưới gầm "siêu tải", 3 người thương vong

Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng mới xảy ra tại khai trường thuộc Công ty Cổ phần Than Cao Sơn (Cẩm Phả, Quảng Ninh) khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Sáng 21/2, một lãnh đạo phường Mông Dương, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho PV Báo Giao thông biết, cơ quan chức năng địa phương đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến 3 người thương vong xảy ra lúc 19h15 ngày 20/2, tại khai trường Công ty CP than Cao Sơn trên địa bàn TP Cẩm Phả.

Xe bán tải bị vò nát dưới gầm

Hiện trường vụ TNGT.

Theo đó, vào thời gian trên, tại đường giao thông mỏ khai trường Công ty CP Than Cao Sơn xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô vận tải số HD 942 (xe tải hạng nặng chuyên dùng chở than có chiều dài 11m, rộng 6m, cao gần 5,2 m, trong đó riêng bánh xe đã có chiều dài hơn 2 m, chiếc xe có tải trọng 130-136 tấn) của Công ty CP than Cao Sơn và ô tô bán tải Ford BKS:14C-332.78 thuộc sở hữu của Công ty CP Đầu tư và DV vận tải Trung Nghĩa có địa chỉ tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả.

Được biết tại thời điểm xảy ra tai nạn trên ô tô Ford bán tải 14C - 332.78 có 3 người gồm: ông Đ. V. K (SN 1978, trú tại Quỳnh Phụ, Thái Bình), ông Nguyễn Đình Tường (trú tại Thái Bình ) và ông Nguyễn Tiến Tùng (trú tại Cẩm Phả).

Cú va chạm mạnh và bất ngờ khiến chiếc xe bán tải bị vò nát, làm ông K. tử vong tại chỗ, 2 người còn lại trên xe bán tải bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Xe bán tải bị vò nát dưới gầm

Chiếc xe bán tải bị xe siêu tải cán bẹp.

Theo một số công nhân tại khai trường cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa to, chiếc xe ô tô bán tải đi vào điểm mù của xe HD 942 dẫn đến tai nạn thương tâm.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP Cẩm Phả đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Theo www.atgt.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !