Chủ xe bán tải chở 3 cháu bé ngồi thùng sau phóng như bay trên quốc lộ ở Hà Tĩnh từng vi phạm pháp luật

Thông tin từ Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh, Đội trưởng Đội tuần tra, kiểm soát 6.1 Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng chức năng đã xác minh được chủ xe bán tải chở 3 cháu bé ngồi thùng xe phóng như bay trên quốc lộ.

{keywords}
Chiếc xe bán tải chở 3 cháu bé ở thùng xe, chạy với tốc độ 90km/h, lạng lách, vượt qua tất cả các phương tiện cùng chiều.

Danh tính chủ mới của chiếc xe bán tải nói trên là Phạm Văn Bính (SN 1973, trú tại thôn 4 xã Cẩm Phúc cũ, nay là xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Tuy nhiên, vẫn chưa xác minh được nơi ở chính thức của người này.

“Mặc dù đã xác minh được họ tên, địa chỉ nhưng Bính đã bán nhà, hiện không còn sinh sống tại địa phương nên chưa mời lên làm việc được. Sau khi tìm được Phạm Văn Bính thì mới xác định được ai là người trực tiếp điều khiển chiếc xe khiến dư luận phẫn nộ”, Trung tá Mạnh nói.

Một cán bộ xã Nam Phúc Thăng cho biết, vợ Bính là Phạm Thị Thu (SN 1980, quê ở Thạch Hà). 3 cháu bé ngồi sau thùng xe bán tải chính là con của vợ chồng Bính, gồm Phạm Thị T.A. (SN 2005), Phạm Thị Y.N. (SN 2012) và Phạm Phú Q. (SN 2017).

{keywords}
3 cháu bé ngồi ở thùng sau xe bán tải là con của chủ xe Phạm Văn Bính.

“Trước đây, Phạm Văn Bính có vườn của cha ông để lại nhưng đã bán cho người cháu rồi, thi thoảng có về chứ không cư trú tại địa phương. Người này có một chiếc xe bán tải nhưng dán rất nhiều thứ. Cách đây mấy năm có vi phạm pháp luật”, vị cán bộ này chia sẻ.

Như Infonet đã đưa tin, sáng 19/4 trên QL1A, một chiếc xe bán tải màu đen, BKS 38C-077.78 chở 3 cháu bé sau thùng (2 gái 1 trai) phóng như bay theo hướng thị trấn Cẩm Xuyên ra TP Hà Tĩnh.

Dọc đường đi, chiếc xe này chạy với tốc độ 90km/h, lạng lách, vượt qua các loại phương tiện cùng chiều khiến người đi đường khiếp vía. Bất kỳ ai chứng kiến đều cho rằng tài xế này quá liều lĩnh, hành động quá nguy hiểm, xem nhẹ mạng sống của nhiều người và coi thường pháp luật.

Hiện lực lượng chức năng đang truy tìm chủ phương tiện là Phạm Văn Bính để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Dương Cầm

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !