2 xe container nổ lốp vẫn cố tình phóng nhanh trên quốc lộ, người đi đường hú vía

2 xe container cùng bị nổ lốp nhưng tài xế vẫn liều lĩnh điều khiển xe chạy rất nhanh trên QL51 huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai hướng từ ngã ba Nhơn Trạch về Cảng Cái Mép. Vụ việc xảy ra tối hôm qua (22/3) khiến người đi đường hú vía.

Vào thời điểm trên, khi một chiếc xe đầu kéo chở một thùng container loại 20 feet, cặp lốp phía sau bên trái của rơ moóc (biển kiểm soát 51R-31214) bất ngờ bị nổ nhưng tài xế vẫn cho xe chạy với tốc độ cao, bất chấp nguy hiểm cho các phương tiện khác đang lưu thông bên cạnh.

Nổ lốp trên quốc lộ vẫn cố tình chạy, người đi đường được phen hú vía - Ảnh 1.
Nổ lốp trên quốc lộ vẫn cố tình chạy, người đi đường được phen hú vía - Ảnh 2.

Chiếc xe bị nổ lốp vẫn chạy trên quốc lộ.

Cùng thời điểm này, một chiếc xe container khác chạy phía trước khoảng 200m cũng chở một thùng container loại 20 feet, biển kiểm soát rơ moóc 51R-31263 bị vỡ cặp lốp sau phía bên phải của rơ moóc làm thùng container bị nghiêng về một nhưng tài xế vẫn cho xe chạy. Nhiều tài xế ô tô đã cố báo hiệu cho tài xế này biết sự cố dừng lại xử lý nhưng bất thành.

Chạy được khoảng gần 5km, lốp của 2 chiếc xe này vỡ gần hết, làm mâm xe chao đảo cà xuống mặt đường, phát ra tiếng va quẹt lớn, bụi đường bắn ra tung tóe. Đến đoạn trước cổng Chùa Thiền Viện Thiện Chiếu, tài xế của 2 chiếc xe này mới cho xe tấp vào lề để xử lý…

Vụ việc khiến nhiều người đi đường một phen hú vía không dám đi gần 2 chiếc xe này vì sợ sự cố nguy hiểm đến tính mạng và phương tiện.

Theo vtv.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !