Nhóm thanh niên tập tụ giữa đêm trong mùa dịch, gặp CSGT quăng xe bỏ chạy vẫn không thoát

Sáng 7/6, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) – Bộ Công an cho biết đã chặn bắt nhóm thanh thiếu niên tụ tập giữa đêm trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội phòng ngừa dịch Covid-19.

Theo thông tin từ Cục CSGT, khi bị truy bắt, nhiều người trong nhóm quăng xe bỏ chạy; CSGT đã vây bắt được 17 xe máy, tạm giữ 7 người.

{keywords}

CSGT phải tìm nhiều phương tiện bên lề đường do các đối tượng cố tình lao xuống.

Trước đó, vào khoảng 23h45 ngày 6/6, nhận thông tin có nhóm thanh thiếu niên tụ tập có dấu hiệu tổ chức lạng lách, đua xe trái phép trên đường D6, đoạn bên cạnh trường Đại học Cảnh sát (Quận 7, TP.HCM), Đội CSGT – Trật tự Công an Quận 7 phối hợp với Đội CSGT Nam Sài Gòn, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đã đón lõng, vây bắt.

Đội CSGT - Trật tự Công an Quận 7 chốt chặn tại 2 đầu đường D1, CSGT Nam Sài Gòn chốt chặn dưới cầu Ông Lớn (đường Nguyễn Văn Linh giao D1). CSGT đã vây bắt được 17 xe, tạm giữ 7 người, trong đó 10 xe của nhóm thanh thiếu niên đã bỏ chạy, CSGT phải lục tìm kéo xe ra từ trong các bụi rậm bên đường.

{keywords}
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo báo cáo của Phòng CSGT Công an TP.HCM, qua công tác nắm tình hình cho thấy, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố có chiều hướng tái diễn, phương thức hoạt động thường xuyên thay đổi.

Những người tham gia thường hẹn nhau trong các nhóm kín trên mạng xã hội, điều khiển phương tiện lưu thông bình thường trên các tuyến giao thông đến địa điểm hẹn; sau đó bố trí người để cảnh giới lực lượng chức năng, tụ tập, tổ chức chạy xe tốc độ cao, nẹt pô, biểu diễn, so kè trong khoảng thời gian ngắn, chớp nhoáng rồi nhanh chóng giải tán hoặc di chuyển qua các khu vực khác tụ tập lại để tiếp tục “biểu diễn”.

Về thủ đoạn, phương thức hoạt động hiện nay của các nhóm thanh thiếu niên rất tinh vi; bằng cách thành lập các nhóm kín trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber… sau khi tổ chức xong thì xóa nhóm, lập các nhóm khác tiếp tục thực hiện. Một số còn quay clip đăng trên YouTube gây ảnh hưởng đến một bộ phận không nhỏ của giới trẻ hiện nay.

Trong 5 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh xảy ra 33 vụ tụ tập, lưu thông thành đoàn, gây rối trật tự công cộng. Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh đã kịp thời phát hiện, xử lý 23 vụ, bắt 64 người liên quan tụ tập, lưu thông thành đoàn, gây rối trật tự công cộng.

Tiến Anh

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !