Liều mạng chạy vào đường cấm trên Đại lộ Thăng Long, tài xế xếp hàng ký biên bản vi phạm

Nhiều người đi xe máy liều mạng chạy vào đường dành cho ô tô ở Đại lộ Thăng Long. Bị CSGT dừng xe, tài xế xếp hàng ký biên bản, lúng túng gọi xe về nhà sau khi bị xử phạt và giữ phương tiện vi phạm 7 ngày.

Sáng 10/6, trao đổi với PV Infonet, Thiếu tá Phạm Văn Luyến, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 11 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tăng cường xử lý vi phạm người đi xe máy vào phần đường cao tốc dành cho ô tô trên Đại lộ Thăng Long.

{keywords}
Lực lượng CSGT dừng xe người vi phạm đi vào đường cao tốc.

Thiếu tá Phạm Văn Luyến thông tin: "Vào chiều muộn 9/6, các chiến sĩ CSGT của đơn vị chỉ làm nhiệm vụ tại Km6 Đại lộ Thăng Long lối ra hướng đi về Nhổn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) khoảng hơn 1 giờ, tổ công tác của đơn vị đã lập biên bản tạm giữ 12 xe máy các loại vi phạm đi vào đường cao tốc trên tuyến Đại lộ Thăng Long”.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào chiều 9/6, 2 tổ công tác gồm hơn 10 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CSGT số 11 làm nhiệm vụ tại Km6 Đại lộ Thăng Long hướng đi Hoà Lạc đã liên tục ra hiệu lệnh dừng các xe máy đi vào đường cao tốc Đại lộ Thăng Long. Trong đó, có một người phụ nữ mang bầu đi xe máy vào đường cao tốc Đại lộ Thăng Long thấy CSGT định quay đầu nhưng đã được yêu cầu xuống xe, về chốt xử lý.

{keywords}
Nhiều lái xe liều mạng chạy vào đường cấm trên Đại lộ Thăng Long bị phát hiện, xử lý.

Tương tự, thấy CSGT ra tín hiệu dừng xe, tài xế xe máy Honda Dream mang BKS 29H1-1941 định cho xe quay đầu nhưng tổ công tác đã bố trí chặn kịp thời, yêu cầu tài xế tắt máy, dắt xe về chốt xử lý.

Tại chốt xử lý, người điều khiển xe máy 29H1-1941 là anh Ngô Văn Q. (SN 1980, ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) lúng túng giải thích do vội, đường vắng, đi vào không nghĩ có CSGT xử lý.

Anh Q. ký vào biên bản vi phạm "Điều khiển xe đi vào đường cao tốc" và tìm cách sang đường gom Đại lộ Thăng Long để bắt xe về nhà, vì với lỗi vi phạm này, anh Q. đã bị tạm giữ phương tiện đến 7 ngày.

Chỉ ít phút sau, CSGT tiếp tục ra hiệu lệnh dừng xe máy Honda SH màu đỏ mang BKS 29V7-277.68 do hai nam thanh niên điều khiển. Thấy CSGT ra tín hiệu, tài xế xe SH cũng định cho xe quay đầu nhưng vướng ô tô lưu thông nên đã dừng lại.

Tại chốt xử lý, tài xế xe Honda SH là Đỗ Tiến S. (SN 1995, ở xã Ngọc Lý, huyện Quốc Oai, Hà Nội) trình bày vì vội quá nên trót đi vào đường cao tốc Đại lộ Thăng Long.

Anh S. xin được nộp phạt, không giữ xe máy nhưng Tổ công tác đã kiên quyết lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện và anh S. cũng phải ra đường gom tìm bắt xe về nhà.

{keywords}
CSGT nhắc nhở, lập biên bản với người vi phạm.

Thượng uý Ngô Hải Nam, Đội CSGT số 11 cho biết, với hành vi vi phạm "Điều khiển xe đi vào đường cao tốc", tài xế sẽ bị phạt tiền 2,5 triệu đồng, ngoài ra còn áp dụng hình thức xử lý bổ sung tước GPLX 4 tháng và tạm giữ xe máy đến 7 ngày.

"Mức phạt đối với xe máy đi vào đường cao tốc rất cao, bị tạm giữ xe và GPLX. Thế nhưng ý thức của người điều khiển phương tiện chưa tự giác chấp hành, khi bị CSGT dừng xe xử lý thì đưa ra nhiều lý do", Đại uý Nam nói.

Theo Thiếu tá Phạm Văn Luyến, đặc thù của tuyến cao tốc Đại lộ Thăng Long do đơn vị phụ trách có nhiều lối ra vào, giao cắt, hầm chui đi các huyện của Hà Nội. Do đó, đơn vị luôn bố trí các tổ công tác tiến hành tuần tra kiểm soát, nắm tình hình, khi phát hiện người điều khiển xe máy lưu thông vào tuyến đường này sẽ tiến hành xử lý nghiêm để đảm bảo ATGT.

{keywords}
Xe máy chạy vào đường cấm bị CSGT dừng xe xếp hàng dài trên đường.
{keywords}
Những xe vi phạm bị lập biên bản xử lý.
{keywords}
Trước khi lập biên bản và đưa xe về nơi tạm giữ, các chiến sĩ CSGT yêu cầu người vi phạm ra kiểm tra tài sản trong cốp xe.
{keywords}
Người điều khiển xe máy chạy vào đường cấm ký vào biên bản vi phạm.
{keywords}
Các chiến sĩ CSGT đưa xe vi phạm về nơi tạm giữ.
{keywords}
Hàng loạt xe vi phạm bị CSGT lập biên bản tạm giữ.

Sông Yên

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !