Đắk Lắk: Điều tra vụ tai nạn giao thông 6 người thương vong

Ngày 8/12, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết, 5 người bị thương vừa xảy ra trên địa bàn vào tối hôm qua.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 7/12, tài xế Lê Văn Tú điều khiển ô tô con mang BKS 51G - 967.24, chở theo Bùi Hữu Sơn (31 tuổi, cùng ngụ tại TP Hồ Chí Minh) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Gia Lai - Đắk Lắk.

Khi lưu thông đến Km 1727+200 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Chư Kpô, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk), xe của tài xế Tú đã tông rất mạnh vào xe ôtô con mang BKS: 51H - 434.51 do tài xế Phạm Quốc Nam (30 tuổi, cũng ngụ tại TP Hồ Chí Minh) điều khiển đi hướng ngược lại, trên xe chở theo 4 người khác.

Vụ tai nạn giao thông này đã khiến 2 xe ô tô con biến dạng, hư hỏng nặng. Đặc biệt, cả 7 người trên 2 xe bị mắc kẹt bên trong.

{keywords}
 
{keywords}
Cả 7 người trên 2 xe bị mắc kẹt bên trong sau va chạm.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng với sự hỗ trợ của người dân đã phá cửa, đưa 6 nạn nhân bị thương đi cấp cứu, còn lại 1 người không bị thương. Được biết, vào rạng sáng nay, trong số 6 người bị thương đã có 1 người tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trần Nhân

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !