Nghệ An: Triệu tập nhóm thanh niên đầu trần, đánh võng trên quốc lộ 1A

Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã tiến hành triệu tập nhóm thanh niên đầu trần, lạng lách, đánh võng trên tuyến Quốc lộ 1A để lập biên bản vi phạm, đồng thời tiến hành tạm giữ các phương tiện liên quan.

Sáng 11/8, trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Hồng Thuận – Đội trưởng Đội CSGT, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã triệu tập nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng liên quan đến đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

{keywords}
Nhóm thanh niên và phương tiện tại cơ quan công an.

Theo đó, trưa 10/8/2020, qua nắm bắt tình hình và thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp trên tuyến QL 1A (đoạn qua địa bàn xã Diễn An, huyện Diễn Châu) có 1 nhóm thanh niên đi xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe lạng lách, đánh võng gây cản trở các phương tiện lưu thông.

Ngay sau đó, Công an huyện Diễn Châu đã chỉ đạo lực lượng CSGT tổ chức tuần tra, xử lý, tuy nhiên khi đến hiện trường thì nhóm đối tượng đã giải tán.

Vào cuộc điều tra, xác minh, lực lượng chức năng xác định, vào khoảng 12h ngày 10/8/2020, có 07 đối tượng đi trên 03 xe mô tô tham gia rước dâu đám cưới từ xã Diễn Phú về xã Diễn An (huyện Diễn Châu) khi đến đoạn Km 431+800 QL 1A thuộc Diễn An, huyện Diễn Châu.

Xe mô tô mang BKS 37F2-622.84 do Đặng Đình Hiếu (SN 2002, trú tại xóm 6, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu), chở theo Cao Trọng Hồi (SN 2005, trú tại xóm 14, xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu) có hành vi không đội mũ bảo hiểm, chở người trên xe không đội mũ bảo hiểm, đánh võng trên đường bộ.

Xe máy mang BKS 37K7-9294 do Hồ Văn Phúc (SN 2004, trú tại xóm 2, xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu) chở theo Nguyễn Văn Long (SN 2004) và nam thanh niên tên Huy (cùng trú tại xã Diễn Phú) có hành vi vi phạm không đội mũ bảo hiểm, chở 2 người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm.

Xe máy mang BKS 37F1-930.90 do Phạm Văn Đại (SN 2003, trú xóm 13, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu) có các hành vi vi phạm: không đội mũ bảo hiểm, chở ngưởi trên xe không đội mũ bảo hiểm, đánh võng trên đường bộ, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”; chở người ngồi sau là Cao Ngọc Long (trú tại xóm 2, xã Diễn An, huyện Diễn Châu) không đội mũ bảo hiểm.

Sau khi xác minh cụ thể, Công an huyện Diễn Châu đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với các đối tượng có các hành vi vi phạm nêu trên, tạm giữ phương tiện. Công an đang tiếp tục xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể của người điều khiển phương tiện và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

{keywords}
Hình ảnh nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng trên tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn Nghệ An gây bức xúc mạng xã hội

Như Infonet đã đưa tin, vào chiều 10/8, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh 7 thanh niên đi trên 3 xe máy không đội mũ bảo hiểm liên tục rồ ga, đánh võng, lạng lách một đoạn dài trên tuyến quốc lộ 1A gây nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

Theo chủ nhân của đoạn clip, những hình ảnh này được quay lại trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip khiến hàng nghìn lượt bình luận bày tỏ sự bất bình trước hành động coi thường pháp luật, tính mạng của nhóm thanh niên và mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc để xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.

Việt Hòa

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !