Nghệ An: 5 tháng đầu năm, 93 người thương vong vì tai nạn giao thông

Trong 5 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra 67 vụ tai nạn giao thông làm chết 55 người, 38 người bị thương.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Nghệ An, từ ngày 16/12/2020 đến ngày 15/5/2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 67 vụ tai nạn giao thông làm chết 55 người, bị thương 38 người. So với cùng kỳ năm 2020 giảm 15 vụ, số người chết giảm 7 người, số người bị thương giảm 12 người.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người; một số địa phương gia tăng tai nạn giao thông như: Tương Dương, Nam Đàn, Quỳ Hợp, Thái Hòa, Nghi Lộc, Tân Kỳ, Kỳ Sơn, Thanh Chương.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người chết, hàng chục người bị thương ở Nghệ An vào tháng 3/2021.

Điển hình, vào khoảng 05h ngày 16/3, trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe đầu kéo.

Vào thời điểm trên, chiếc xe khách mang BKS 36B - 034.12 do anh Nguyễn Văn Tâm (SN 1985, trú tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển (trên xe chở 22 người) lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc – Nam.

Khi chạy đến Km 447+600, Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Nghi Thuận (huyện Nghi Lộc) thì bất ngờ đâm vào đuôi xe đầu kéo BKS 37V - 0047 (kéo theo rơ moóc 37R-000.24) do anh Nguyễn Xuân Thắng (SN 1967, trú tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển đang dừng đỗ bên đường.  Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người chết, hàng chục người bị thương.

{keywords}
Cấp cứu các nạn nhân vụ tai nạn xe khách đâm đuôi xe container.

Lực lượng chức năng đã tổ chức 11.581 ca tuần tra kiểm soát giao thông với 40.014 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia, phát hiện, lập biên bản hành chính về TTATGT 34.198 trường hợp. Ra quyết định xử phạt 31.279 trường hợp, chuyển kho bạc thu phạt hơn 33,4 tỷ đồng. Thanh tra Sở GTVT Nghệ An đã kiểm tra lập biên bản xử lý 1.326 trường hợp vi phạm, xử phạt số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Thời gian tới, lực lượng chức năng của tỉnh Nghệ An sẽ mở nhiều đợt cao điểm ra quân tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông. Trong đó tập trung các lỗi như: người điều khiển sử dụng nồng độ cồn, vượt quá tốc độ, phóng nhanh vượt ẩu…

Bảo Trâm

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !