Đắk Lắk: Đường sá, cầu cống ngập sâu, sạt lở, giao thông ách tắc

Mưa lớn trong mấy ngày qua đã khiến cho một số địa phương ở Đắk Lắk thiệt hại nặng nề, nhiều khu vực bị cô lập cục bộ vì đường giao thông chìm trong biển nước. Các địa phương cũng đang chờ nước rút để khắc phục hậu quả.

Theo báo cáo ban đầu của Sở Nông nghiêp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk, trong mấy ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra mưa lớn kéo dài khiến cho các huyện Krông Bông, M’Đrắk, Lắk bị thiệt hại nặng nề, nhiều tuyến đường bị nhấn chìm, hư hỏng khiến giao thông đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

{keywords}
{keywords}
Đường đất từ buôn Ea Bar đi buôn Trang B (xã Cư Đ’răm) bị cuốn trôi một đoạn dài 5m và sâu ước chừng 1m.

Tại huyện Krông Bông, nơi có lượng mưa đổ về rất nhiều và kèo dài mấy ngày qua, hàng loạt tuyến đường huyết mạch bị hư hỏng và chìm trong biển nước khiến giao thông bị chia cắt cục bộ.

Cụ thể, ở xã Cư Pui, đường giao thông nông thôn từ thôn Ea Bar đi xã Cư Đ’răm bị ngập 70m ở vị trí cầu Ea Bar. Tại vị trí này, nước lũ đã tràn qua đường và chảy xiết, tạo ra độ sâu 50cm khiến giao thông bị ách tắc nhiều giờ liền.

{keywords}
Cơ quan chức năng lập rào chắn không cho người dân đi qua một đập tràn khi nước lũ đang dâng cao

Cũng tại xã Cư Pui, tuyến đường đất mà xã vừa làm nối từ thôn Ea Bar đi buôn Trang B (xã Cư Đ’răm) bị nước đổ lớn đổ về cuốn trôi một đoạn dài 5m và sâu ước chừng hơn 1m.

Còn tại xã Ea Trul, đường giao thông  ở buôn K’tluôt  bị nước lớn tràn qua đường nên buổi sáng 27/10 các em học sinh trong buôn này không thể đến trường và phải nghỉ học.

Tại xã Cư Đ’răm, có hơn 100 hộ bị cô lập tạm thời vì đường vào buôn Ea Hăn bị ngập 100m, tại điểm cầu tràn nước qua đường sâu 60cm khiến người dân không thể đi lưu thông được. Ngoài ra, cầu treo buôn Cư Đ’răm cũng bị ngập nặng, nước tràn qua đường (đầu cầu) dài 15m, sâu 30cm.

Tại xã Hòa Lễ, đường giao thông ở thôn 8 và thôn 10 bị ngập nhiều đoạn khiến giao thông bị cô lập, người dân đi lại rất vất vã.

{keywords}
Nước lũ nhấn chìm nhiều tuyến đường dân sinh.

Ông Nguyễn Minh Nghiệp, Chủ tịch UBND xã Cư Pui cho biết, khi nước lũ bất ngờ tràn về đã gây chia cắt 2 điểm trên địa bàn xã, chúng tôi đã cử lực lượng phân luồng, hướng dẫn cho người dân đi lại nhằm đảm bảo an toàn giao thông một cách tuyệt đối.

"Hiện tại nước đã rút đi, địa phương cũng chuẩn bị khắc phục những đoạn đường bị hư hỏng nặng đặc biệt trong đó có đoạn đường đất bị cuốn trôi gần hết. Ngoài ra xã còn bị thiệt hại hơn 20 hecta cây trồng chủ yếu là lúa và bắp, hiện cũng đang chờ nước rút hết để khắc phục hậu quả", ông Nghiệp thông tin thêm.

Một lãnh đạo xã Cư Đ'răm cho biết, khi lũ về địa phương cũng bị chia cắt vài nơi trong đó có khoảng 100 hộ dân bị cô lập tạm thời vì nước tràn qua khu vực cầu tràn sâu khiến không đi lại được.

"Về đường giao thông thì chúng tôi không thiệt hại gì vì chỉ tắc đường một thời gian sau đó nước rút đi thì người dân đi lại được, tuy nhiên chúng tôi cũng bị thiệt hại về nông nghiệp và hiện đang cho thống kê thiệt hại", vị lãnh đạo xã Cư Đ'răm cho hay.

{keywords}
Ngập lụt ở xã Cư San (huyện M'Đrắk)

Đối với huyện M’Đrắk, do mưa lớn kéo dài liên tục nên một loạt cầu, ngầm trên địa bàn huyện bị ngập cục bộ, gây chia cắt giao thông nhiều nơi.

Cụ thể tại cầu TDP 3, ngầm TDP 1 thị trấn M’Đrắk; ngầm đôi thôn 6, ngầm thôn 4,5, ngầm thôn 2,3, ngầm Buôn Năng xã Cư Prao, ngầm thôn 8, ngầm thôn 2 xã Ea Lai bị ngập sâu trong nước gây kho khăn cho người tham gia giao thông.

Trao đổi với PV Infonet, ông Mai Trọng Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện tại mưa đã hết và nước đang rút xuống rất nhiều so với ngày hôm qua, các địa phương đang thống kê thiệt hại để lên phương án khắc phục hậu quả.

Cũng trong sáng nay (28/10), trời đã hết mưa, các địa phương bị thiệt hại đang tiếp tục rà soát, tổng hợp tình hình thiệt hại để khắc phục hậu quả, đồng thời chỉ đạo cơ quan thường trực phòng chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để chỉ đạo công tác ứng phó.

Cần giải pháp khắc phục triệt để tình trạng ngập nước trên Quốc lộ 27 qua Đắk Lắk

Cần giải pháp khắc phục triệt để tình trạng ngập nước trên Quốc lộ 27 qua Đắk Lắk

Ngành chức năng huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đang phối hợp với các đơn vị liên quan, tìm giải pháp “dài hơi” khắc phục tình trạng ngập nước suốt nhiều năm qua trên Quốc lộ 27 để đảm bảo an toàn giao thông.

Sông Cài

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !