Nghệ An: Mặt đường "nhão choẹt", người dân khiếp vía vì bánh xe bị bám dính

Tình trạng nhựa đường bị tan chảy, xe cuốn bong tróc từng mảng trên tuyến quốc lộ 7B, đoạn qua địa bàn huyện Thanh Chương (Nghệ An) gây khó khăn cho việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo ghi nhận của PV, hiện nay nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 7B đi qua các xóm 2,3,4,7 (xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, Nghệ An) bị loang lổ do lớp nhựa trải bên trên chảy ra thành từng mảng. Nhiều phương tiện lưu thông bị dính nhựa đường trên bánh xe, gây khó khăn cho việc đi lại.

{keywords}
Nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 7B qua địa bàn xã Thanh Phong (huyện Thanh Chương) bị chảy nhựa.

Một số người dân xóm 2, 4 (xã Thanh Phong) cho biết, đoạn đường họ (đơn vị thi công) làm xong được khoảng hơn 2 tháng rồi, mấy hôm nay do nhựa đường bị chảy ra nên nhiều xe máy, ô tô đi qua bị nhựa cuốn vào bánh, rất nguy hiểm.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Mặt đường chảy nhựa khiến người dân, các phương tiện đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ngày 22/4, ông Trịnh Xuân Thị, Chủ tịch UBND xã Thanh Phong (huyện Thanh Chương) thông tin, đoạn đường này đơn vị thi công xong trong Tết. Một tuần trở lại đây, nhiều đoạn nhựa đường bị nổi lên, mỗi khi xe ô tô đi qua thì bị kéo, cuốn bong tróc từng mảng, còn xe máy đi thì bị nhựa dính, bắn lên.

Sau khi phát hiện, đơn vị thi công đã cho khắc phục, tạm thời dùng cát rải lên những đoạn đường bị chảy nhựa. Tuy nhiên, mỗi khi có nhiều phương tiện lưu thông qua thì cát, bụi bay mù mịt khiến môi trường bị ô nhiễm.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Đơn vị thi công đã cho rải cát để khắc phục tạm thời những đoạn bị chảy nhựa.

Qua tìm hiểu của PV, các hạng mục sửa chữa nền, mặt đường từ Km41 đến Km47, trên tuyến quốc lộ 7B do Công ty đầu tư 369 đảm nhiệm thi công, nguồn vốn khoảng 6 tỉ đồng từ quỹ bảo trì đường bộ do Sở GTVT Nghệ An làm chủ đầu tư.

Một cán bộ kỹ thuật Công ty đầu tư 369 (trụ sở tại TP Vinh, đơn vị đảm nhiệm thi công) lý giải: "Do thời điểm mới làm, trời lạnh tưới nhiều nhựa nên khi trời nắng lên nó bị chảy. Hiện công ty đang tiến hành xử lý, khắc phục".

Nhựa đường chảy ra, bong tróc cả cục lớn, dính vào bánh xe bị cuốn đi, để lại mặt đường lỗ chỗ, ổ gà chi chít.

Nhựa chảy nhão choẹt, đường trơn trượt, vô cùng nguy hiểm.

Liên quan đến vấn đề này, ông Hoàng Quốc Trường, Phó Giám đốc Ban quản lý vốn sự nghiệp kinh tế giao thông (thuộc Sở GTVT Nghệ An) cho biết: “Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương khắc phục. Do nhựa rải không đều và nhiều quá nên khi trời nắng lên bị chảy ra; đoạn đường này chưa được nghiệm thu kỹ thuật và bàn giao”. 

Việt Hòa

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !