Xe Innova lao như tên bắn ở Mê Linh đâm 3 người thương vong: Tài xế không say rượu

Xe Innova chạy tốc độ cao đâm liên tiếp 2 xe máy và 1 ô tô khiến 1 người chết, 2 người bị thương, chiếc xe chỉ dừng lại sau khi lao lên dải phân cách, tài xế bất tỉnh trên xe

Clip camera hành trình của chiếc xe gây tai nạn được chia sẻ trên mạng xã hội khiến người xem sửng sốt. Theo hình ảnh ghi lại trong đoạn clip dài gần 1 phút, sau khi tông 2 xe máy khiến 3 người ngã văng ra đường, tài xế ô tô 7 chỗ tiếp tục bỏ chạy rồi va chạm với một xe con.

Sau khi gây tai nạn, chiếc xe tiếp tục di chuyển tốc độ cao và chỉ dừng lại sau khi tông vào dải phân cách giữa đường.

Video diễn biến vụ tai nạn. (Nguồn: MXH)

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h45 ngày 4/3 tại đường Mê Linh, thuộc địa phận xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Ngay khi nhận được tin báo vụ việc, Công an huyện Mê Linh và người dân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, 2 xe máy vỡ nát, một cột biển báo giao thông bị húc đổ. Ô tô gây tai nạn nằm trên dải phân cách giữa đường.

{keywords}
Công an huyện Mê Linh (TP Hà Nội) khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm 1 người tử vong, 2 bị thương. (Ảnh: Báo Giao thông)

Người đi xe máy tử vong là chị N.T.T. (25 tuổi, trú tại xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh. Ngoài ra, 2 người đi xe máy khác bị thương là ông N.T.H. và N.V.H. (47 tuổi, cùng ở xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh).

{keywords}
Xe ô tô hất văng người đi xe máy chạy phía trước...
{keywords}
...và va chạm với ô tô chạy bên phải. (Ảnh cắt từ clip)

Theo An ninh Thủ đô, tài xế điều khiển xe nhãn hiệu Toyota Innova gây tai nạn được làm rõ là anh Lại Hồng Sơn, sinh năm 1993, quê ở Thanh Hóa, hiện đang ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Anh Sơn làm nghề lái xe cho một công ty ở huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Công an huyện Mê Linh cho hay, sau khi gây tai nạn, tài xế Sơn cũng bất tỉnh trong khoang lái, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Mê Linh. Qua kiểm tra cho kết quả không vi phạm nồng độ cồn cũng như ma túy. Tài xế khai do buồn ngủ nên đã ngủ gật và gây tai nạn.

P. Liên

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !