Nghệ An: Tạm giữ lái xe vi phạm tốc độ, tông CSGT rồi bỏ trốn

Khi bị lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Võ Thế Nghĩa (SN 1989, trú tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An) tông thẳng về cảnh sát rồi phóng xe chạy trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Thế Nghĩa (SN 1989, trú tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

{keywords}
Võ Thế Nghĩa điều khiển chiếc xe vi phạm tốc độ trên QL 46A.

Võ Thế Nghĩa được xác định là người đã điều khiển xe ô tô mang BKS 37A - 502.46 chạy quá tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh, đâm bị thương một chiến sỹ CSGT, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An.

Trước đó, vào tối 19/4/2021, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) làm nhiệm vụ tại tại Km 8+680 Quốc lộ 46A (thuộc địa phận xã Nghi Ân, TP Vinh).

Thời điểm này, tổ công tác phát hiện ô tô BKS 37A - 502.46 chạy quá tốc độ (56/50 km/h) nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh, không giảm tốc độ mà lao thẳng về phía trước, tông trúng một chiến sỹ trong tổ công tác. Cú tông mạnh khiến chiến sỹ bị thương rất nặng và được các đồng đội đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Quá trình truy đuổi, lực lượng chức năng phát hiện ô tô BKS 37A - 502.46 bị để lại ở một khách sạn trên địa bàn TX Cửa Lò, còn tài xế đã bỏ trốn.

{keywords}
Sau khi đâm chiến sỹ CSGT bị thương, Nghĩa bỏ chiếc xe lại ở một khách sạn trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 20h ngày 22/4/2021, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ được đối tượng Võ Thế Nghĩa khi đang lẩn trốn ở Đà Nẵng.

Bảo Trâm

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !