Kiểm tra hơn 7.000 phương tiện ra vào Hà Nội: Nhân dân đồng lòng ủng hộ

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, từ chiều tối 1/4 đến nay, các tổ công tác chốt ở cửa ngõ Hà Nội đã dừng và kiểm tra gần 7.000 phương tiện, chưa ghi nhận trường hợp nào có dấu hiệu nhiễm Covid-19.

Trưa 3/4, Thiếu tá Nguyễn Quang Thành, Đội phó Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) tổ trưởng tổ công tác liên ngành số 10 ở trên cầu Thụy Hương 1 (đoạn từ quốc lộ 18 lối rẽ xuống đường Võ Văn Kiệt, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, từ sáng đến trưa nay (3/4), tổ công tác đã đo kiểm tra thân nhiệt gần 200 người điều khiển xe máy, ô tô các loại nhưng chưa phát hiện trường hợp nào bất thường.

Cảnh sát dừng xe để cho nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt.

Cùng "cắm chốt" trong tổ công tác này, bà Nguyễn Thị Hòa, điều dưỡng viên Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn đang làm việc ở chốt số 10 cho biết, gần 200 trường hợp người điều khiển phương tiện lưu thông trên QL18 về trung tâm Hà Nội đều có thân nhiệt ổn định.

Bà Hòa thông tin thêm: “Tình huống đặt ra, khi đo kiểm tra phát hiện trường hợp bất thường, lực lượng y tế sẽ tiến hành khai thác sâu, người này tiếp xúc với ai, có nghi ngờ gì không. Nếu phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm Covid-19, lực lượng y tế sẽ gọi điện thoại về cho đơn vị tiến hành đưa người đó đi kiểm tra kỹ hơn”.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Nhạc, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 5, Đội triển khai 5 vị trí cắm chốt trên các tuyến quốc lộ và đường đê giáp với tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh. Các điểm chốt nhận được sự giúp đỡ chung tay chống dịch từ người dân. Tại chốt số 4 trên quốc lộ 5 giáp tỉnh Hưng Yên, sáng nay, lực lượng đã nhận được nhiều thùng nước giải khát ủng hộ từ các đơn vị, các nhà hảo tâm.

 

Nhân viên y tế đo thân nhiệt đối với các lái xe.

Thiếu tá Chu Văn Ngọc - Đội Cảnh sát giao thông số 5, tổ trưởng tổ công tác tại chốt số 5 quốc lộ 1 chân cầu Phù Đổng (quận Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: Ngày 3/4, khắc phục những khó khăn do trời mưa và đường trơn, vị trí cắm chốt nằm trên cao tốc, tổ công tác đã lắp hệ thống hàng rào cảnh báo và thông báo cho lái xe từ cách xa hàng trăm mét, nhờ thế, việc dừng xe để kiểm tra không gặp cản trở. Tổ công tác tại chốt giao thông số 5 đã kiểm tra gần 100 phương tiện và chưa ghi nhận lái xe nào có biểu hiện nhiễm bệnh.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, việc triển khai nhanh 30 chốt kiểm tra cách ly xã hội tại các cửa ngõ ra vào thành phố nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đây là biện pháp thiết thực để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05 của UBND thành phố về nâng cao các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19. Từ ngày 1/4 đến nay, các chốt đã dừng và kiểm tra gần 7.000 phương tiện, chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19.

Sông Yên

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !