Huế: Lập biên bản hơn 1.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) phối hợp tuần tra kiểm soát và lập biên bản hơn 1.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 425 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

{keywords}
Công an Thừa Thiên - Huế và Cảnh sát cơ động phối hợp kiểm tra kiểm soát xe vào tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ngày 25/6, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2025 và công tác phòng chống dịch Covid-19 giữa Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế và Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an).

Theo đó, từ ngày 15/5 đến ngày 25/6, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đóng quân trên địa bàn Thừa Thiên – Huế đã tăng cường 120 đồng chí cùng phương tiện phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, tuần tra kiểm soát, hướng dẫn điều hòa giao thông.

Cụ thể, các tổ công tác có lực lượng Cảnh sát cơ động tham gia đã phát hiện và lập biên bản hơn 1.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó riêng chuyên đề về nồng độ cồn là 425 trường hợp lái xe vi phạm. Phối hợp phát hiện 5 vụ nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy và bắt giữ 8 đối tượng, phối hợp tuần lưu chốt chặn tại các tuyến địa bàn giáp ranh và kiểm soát 540 lượt phương tiện cùng người đến địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế phục vụ tốt công tác phòng chống dịch Covid-19...

Tại Hội nghị tổng kết công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2025 và công tác phòng chống dịch Covid-19 giữa Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế và Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tặng giấy khen cho 20 đồng chí thuộc Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động (Bộ Công an) có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp.

Hà Oai

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !