Hàng chục 'quái xế' các tỉnh đến Bình Thuận tổ chức đua xe

Nhóm quái xế đến từ nhiều tỉnh thành, thách đấu trên Facebook đưa mô tô đến điểm hẹn để “thi đấu” với quái xế Bình Thuận.

Ngày 3-9, tin từ Công an huyện Bắc Bình và Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận), cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý hàng chục quái xế tổ chức đua xe trái phép trên đường Hòa Phú-Hòa Thắng, con đường ven biển được xem là đẹp hàng đầu Việt Nam.

Hàng chục quái xế các tỉnh đến Bình Thuận tổ chức đua xe - ảnh 1

Lực lượng cảnh sát chốt chặn tại hiện trường. Ảnh: NL

Theo cơ quan công an, qua trinh sát nắm được vào dịp lễ Quốc khánh sẽ có hàng chục quái xế ở nhiều tỉnh thành tập trung đua xe mô tô trái phép trên tuyến đường ven biển nối giữa hai huyện.

Công an hai huyện đã huy động lực lượng, lên kế hoạch triệt phá, ngăn chặn.

Khoảng 9 giờ sáng 2/9, khi các quái xế bắt đầu nổ máy, nẹt pô chuẩn bị đua xe trái phép thì lực lượng công an hai huyện bất ngờ tạo vòng vây, khóa hai đầu, ép nhóm quái xế với hàng trăm người và phương tiện vào giữa.

Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng cảnh sát, nhóm thanh niên đã tấp vào hai bên đường và tuyên bố chờ lực lượng rời khỏi để tiếp tục đua xe.

Hàng chục quái xế các tỉnh đến Bình Thuận tổ chức đua xe - ảnh 2

Cảnh sát bắt giữ nhiều phương tiện. (Ảnh: NL)

Các nhóm quái xế chia ra nhiều nhóm và tổ chức các cuộc đua chớp nhoáng ở nhiều vị trí khác nhau nhằm xé lẻ lực lượng truy bắt.

Lực lượng cảnh sát đã phải tổ chức phân ra nhiều nhóm công tác và huy động thêm lực lượng để khống chế, ngăn chặn.

Hàng chục quái xế các tỉnh đến Bình Thuận tổ chức đua xe - ảnh 3

Hai quái xế bị khống chế. (Ảnh: CTV)

Suốt 9 giờ đồng hồ, từ 9 giờ sáng đến 18 giờ tối ngày 2-9, lực lượng cảnh sát hai huyện đã truy bắt được 31 phương tiện và 45 quái xế có hành vi đua xe trái phép.

Tại cơ quan công an, những thanh niên có tuổi đời còn rất trẻ này đều thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Hàng chục quái xế các tỉnh đến Bình Thuận tổ chức đua xe - ảnh 4

Công an đã thu giữ nhiều phương tiện dùng để đua xe. (Ảnh: CTV)

Nhóm quái xế còn khai nhận việc liên hệ với nhau trên một nhóm kín trên Facebook.

Sau đó những người trong nhóm sẽ điều khiển xe mô tô hoặc đưa xe mô tô đã cải tiến lên ô tô xuất phát từ các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Quảng Trị, TP.HCM… đến điểm hẹn để tổ chức đua xe với các quái xế ở tỉnh Bình Thuận.

Theo plo.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !