Tài xế dừng xe giữa cao tốc để ngủ khiến người đi đường hoảng hốt

Ngày 18/1, nhiều người điều khiển phương tiện đang lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương phát hiện chiếc xe ô tô tải mang BKS 84C-048.78 nằm lệch trên đường, còn tài xế thì nằm bất động trên băng ghế trong cabin xe tải.

Do nghi ngờ tài xế gặp chuyện không may nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được tin báo, Đội tuần tra đảm bảo giao thông cứu hộ cứu nạn đường cao tốc TP HCM – Trung Lương kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Phòng 8 Cục CSGT để ghi nhận, đồng thời xác minh vụ việc xe ô tô tải nằm lệch trên đường cao tốc, tài xế thì nằm bất động trên băng ghế trong cabin xe tải.

Tài xế nằm trên băng ghế trong cabin xe tải.

Theo người dân chứng kiến tại hiện trường vụ việc kể lại, vào 8h ngày 18/1, nhiều người điều khiển phương tiện đang lưu thông trên đường cao tốc TP HCM - Trung Lương, hướng đi từ TP HCM về Tiền Giang. Khi xe đang đi qua đoạn Km40 thuộc địa bàn xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành (Tiền Giang) đã hoảng vía khi nhìn thấy chiếc xe ô tô tải mang BKS 84C-048.78 đang dừng lệch trên đường nên nhiều người phải điều khiển phương tiện để né tránh.

Lúc này phần trước của chiếc xe nằm trên làn dừng khẩn cấp, phần sau xe thì nằm trên làn đường số 2, còn tài xế thì nằm ngã ngang trên băng ghế trong cabin của chiếc xe tải. Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng và cơ quan y tế.

Lực lượng chức năng phải đẩy xe vào làn dừng khẩn cấp để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã dùng nhiều biện pháp để kêu gọi tài xế trong thời gian dài nhưng tài xế vẫn nằm bất động trên băng ghế.

Để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra, lực lượng chức năng đã cùng nhau đẩy chiếc xe vào làn dừng khẩn cấp và tiếp tục kêu gọi tài xế. Tuy nhiên, khi xe cứu thương và nhân viên của Trung tâm Y tế huyện Châu Thành có mặt thì tài xế mở cửa và bước xuống xe.

Ngành y tế cũng khẩn trương có mặt sau tin báo.

Bước đầu tài xế xuất trình giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Văn Luân (SN 1990, ngụ huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum). Tài xế khai báo, rạng sáng ngày 18/1, anh điều khiển phương tiện khởi hành từ tỉnh Trà Vinh sang tỉnh Long An, sau đó quay về đến đây thì buồn ngủ nên dừng xe trên đường để ngủ.

Tài xế làm việc với cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra nhanh nồng độ cồn và test nhanh ma túy, lực lượng chức năng không phát hiện tài xế có vi phạm gì.

Đến 9h30 cùng ngày, tài xế nhận lỗi và điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Theo cand.com.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !