Phản cảm hai phụ nữ dừng xe chềnh ềnh giữa đường “tám” chuyện

Người điều khiển hai chiếc xe máy là hai phụ nữ, mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm nai nịt như “Ninja” dừng xe giữa đường chỉ để... "tám" chuyện.

Phản cảm hai phụ nữ dừng xe giữa đường “tám” chuyện 1

Hai phụ nữ đi xe máy dừng giữa đường “tám” chuyện, cản trở giao thông khiến nhiều người bức xúc.

Chiếc xe ô tô con đang bon bon trên đường bỗng khựng lại vì phía trước xuất hiện hai người phụ nữ điều khiển hai chiếc xe máy đỗ chềnh ềnh, không chịu di chuyển. Tài xế ô tô con không còn cách nào khác phải giảm tốc, cho xe chạy gần sát đuôi hai chiếc xe để xem có chuyện gì.

Hóa ra, người điều khiển hai chiếc xe máy là hai phụ nữ, mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm nai nịt như “Ninja”. Hai chiếc xe và chủ nhân của chúng đều không gặp vấn đề gì cả, chỉ là cả hai người phụ nữ đang bận “tám” chuyện.

Do lề đường hẹp, sát vỉa hè, phần đường bên trái có vạch kẻ vàng liền và theo Luật giao thông đường bộ, ô tô không thể lấn sang làn ngược chiều để vượt qua hai người phụ nữ này nên tài xế đành phải bấm còi inh ỏi. Lúc này, hai người phụ nữ mới giật mình, nhìn thấy ô tô phía sau và vội điều khiển xe máy lên vỉa hè.

Gặp tình huống dở khóc dở cười, người trên xe ô tô quay clip ghi lại và được một thành viên chia sẻ trên mạng xã hội. Trước tình huống này, nhiều người hài hước: “Chán bác tài, vô duyên thế, chuyện đang vào”, “Nó ở cái tầm vũ trụ rồi”, “Bàn việc nghiêm trọng lắm đây”...

Nhưng đa số bày tỏ chán nản, thậm chí phẫn nộ trước kiểu tham gia giao thông vô ý thức như vậy. Không chỉ cản trở giao thông, nếu xe ô tô không giảm tốc kịp thời thì nguy cơ tai nạn, va chạm là nhãn tiền.

“Gặp quá nhiều cảnh này luôn... nản!”, “Ớn nhất kiểu này”, “Chuyển 2 biển xe này đến CSGT xem thế nào”, “Phải chuyển clip cho CSGT để phạt nguội, may ra mấy người vô ý thức này mới bớt được”... đó là bình luận của nhiều thành viên khác.

Theo Nghị định 100, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy, sẽ bị phạt tiền từ 200.000 - 300.000 đồng khi dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường (điểm a, khoản 2, Điều 6); Dừng xe, đỗ xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông; đỗ xe ở lòng đường đô thị, hè phố trái quy định của pháp luật (điểm đ, khoản 2, Điều 6).

Phạt tiền từ 4.000.000 - 5.000.000 đồng đối với người điều khiển xe dừng xe, đỗ xe không đúng quy định gây TNGT (điểm b, khoản 7, Điều 6).

Theo atgt.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !