Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng, nhiều người thương vong ở Đắk Lắk

Một chiếc xe tải đang lưu thông trên QL14 đoạn qua thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) đã bất ngờ tông vào một loạt xe khách, xe cày, xe máy khiến nhiều thương vong.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 8h sáng nay (6/6) một chiếc xe tải (chưa rõ danh tính tài xế, biển số) chạy trên QL14 lưu thông theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai. Khi đến phường Bình Tân (thị xã Buôn Hồ) thì xảy ra va chạm với một chiếc xe khách (chưa rõ biển số).

Sau khi va chạm với xe khách, chiếc xe tải này tiếp tục lao vào xe máy và một xe công nông và sau đó dừng lại khi lao thẳng vào một nhà dân.

{keywords}
Chiếc xe tải gây tai nạn liên hoàn rồi tông thẳng vào nhà dân.

Hậu quả sau va chạm liên hoàn 2 người thiệt mạng tại chỗ và nhiều người bị thương năng đang được đưa đi cấp cứu.

Một lãnh đạo phường Bình Tân cho hay lực lượng chức năng đang tập trung cứu các nạn nhân và chưa thống kê được thiệt hại về người và tài sản.

Phía Công an thị xã Buôn Hồ cho biết, sau khi tai nạn xảy ra lực lượng công an quan đã xuống phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông.

{keywords}
Hiện trường kéo dài cả trăm mét. Lực lượng chức năng khẩn trương có mặt phân luồng giao thông, xử lý hiện trường.

Theo một người dân tại hiện trường cho biết, chiếc xe tông vào xe khách rồi tông tiếp vào xe máy, xe cày sau đó lao vào nhà dân, "chúng tôi thấy bị người bị thương rất nhiều".

Cơ quan chức năng xác định có 2 người chết tại chỗ, trong đó có tài xế xe tải và hàng chục người khách bị thương.

Bước đầu cơ quan chức năng tạm thời xác định, chiếc xe khách BKS 47B-015.38 do tài xế Phan Đức Minh điều khiển đang đổ dốc ở khu vực tổ dân phố 6, phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ thì bị xe tải BKS 62C-139.38 chở phân bị mất thắng đâm vào phía sau.

Cú đâm mạnh khiến chiếc xe khách bị mất lái tông vào một xe tải ngược chiều rồi tiếp tục tông sập một phần nhà dân và cửa hàng bán bánh mì của người dân ven đường sau đó dừng lại.

Còn chiếc xe tải mang BKS 62C-139.38 sau khi tông vào đuôi xe khách tiếp tục lao về phía trước khoảng 100m, tông vào một xe máy mang BKS 47C1-220.80 lưu thông ngược chiều, sau đó nằm lật nghiêng bên lề đường.

Hiện cơ quan chức năng đang nâng xe khách để tìm các hành khách mắc kẹt trong xe. 

Dưới đây là một số hình ảnh từ hiện trường do CTV Infonet ghi lại:

{keywords}
Xe khách hư hỏng nặng.
{keywords}
Người dân tập trung theo dõi lực lượng chức năng vụ việc.
{keywords}
Một chiếc xe tải nhỏ bị nát phần đuôi
{keywords}
Xe máy bị tông nát bét.

Hải Dương

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !