Hải Phòng: Tuyên truyền Luật an toàn giao thông cho học sinh huyện Cát Hải và người đi xe đạp

Trong  2 ngày (14-15/9), Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Công an huyện Cát Hải tổ chức 06 buổi tuyên truyền cho 2.630 cán bộ giáo viên và học sinh các trường học trên địa bàn huyện.

Theo Công an TP Hải Phòng, nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đến mọi tầng lớp nhân dân, trong 02 ngày 14/9/2021 và 15/9/2021, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP đã phối hợp với Công an huyện Cát Hải tổ chức 06 buổi tuyên truyền cho 2.630 cán bộ giáo viên và học sinh các Trường THPT Cát Bà, Trường THCS Cát Bà, Trường tiểu học Hà Sen, Trường THPT Cát Hải, Trường THCS Cát Hải; Trường Tiểu học và THCS Văn Phong trên địa bàn Huyện Cát Hải.

{keywords}
Buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại trường THPT Cát Bà.

Tới dự buổi tuyên truyền có đồng chí có Thượng tá Nguyễn Văn Đạt Phó trưởng Công an Huyện Cát Hải, bà Nguyễn Thị Tuyết chuyên viên Phòng giáo dục và đào tạo Huyện Cát Hải, đại diện hội cha mẹ học sinh cùng các đồng chí là cán bộ Đội tuyên truyền xử lý Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng và Công an huyện Cát Hải.

Thực hiện nghiêm quy định 5K về phòng chống dịch bệnh, các Trường chỉ bố trí đại diện một số học sinh của các lớp trực tiếp tham gia nghe tuyên truyền tại khu vực sân trường, ngồi giãn cách, đeo khẩu trang đúng quy định. Các học sinh còn lại được ngồi tại lớp học nghe tuyên truyền qua hệ thống trực tuyến.

Tham gia buổi tuyên truyền, các học sinh và giao viên nhà trường được nghe báo cáo viên trình bày về thực trạng tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ, đường sắt trên phạm vi cả nước và thành phố trong thời gian qua. Với đối tượng là các em học sinh từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông, báo cáo viên đã trình bày những nội dung thiết thực và cần thiết nhất như: cách lựa chọn và sử dụng mũ bảo hiểm sao cho an toàn và hiệu quả, phân biệt các loại phương tiện và độ tuổi được phép sử dụng, hệ thống biển báo hiệu đường bộ và các biển thường gặp…

Sau buổi tuyên truyền các trường tổ chức cho đại diện các lớp lên ký cam kết chấp hành luật giao thông đường bộ. Thông qua buổi truyên truyền, Ban tổ chức mong muốn mỗi em học sinh sẽ hình thành và nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, có các kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông an toàn và mỗi em học sinh sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực cho ban bè, gia đình và cho mọi người trong xã hội về tầm quan trọng của việc chấp hành pháp luật về TTATGT, góp phần giảm thiểu tai nạn, chống ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn, sức khỏe của học sinh và giáo viên nhà trường.

Trong thời gian tiếp theo, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt tiếp tục cử cán bộ chiến sĩ phối hợp với các trường học tổ chức nhiều buổi truyên truyền đến các trường học trên địa bàn thành phố nhằm phổ biến rộng rãi hơn nữa các quy định của pháp luật về TTATGT và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Theo Công an TP Hải Phòng, từ ngày 15/8 đến 14/9, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt triển khai tổng kiểm soát phương tiện xe mô tô, xe gắn máy. Sau gần 3 tuần ra quân, tình hình giao thông, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 2/9 bảo đảm an toàn, thông thoáng, thuận lợi.

Phòng Cảnh sát giao thông đường sắt - đường bộ cũng tích cực tuyên truyên người đi xe đạp chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông để phòng ngừa va chạm, tai nạn.

{keywords}
CSGT Hải Phòng kiểm tra xử lý các trường hợp đi xe đạp vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Theo Công an TP Hải Phòng, thời gian gần đây, tình trạng người đi xe đạp thể thao rèn luyện sức khỏe vào các buổi sáng sớm và chiều tối diễn ra phổ biến trên các tuyến đường giao thông ở khu vực nội thị và ngoại thành, đặc biệt trên các truyến đường Lê Hồng Phong, Phạm Văn Đồng, Bùi Viện, Nguyễn Trường Tộ, Trường Chinh..., tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông cao do nhiều người vi phạm lỗi đi sai làn đường quy định. Trước tình hình đó, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt chỉ đạo các đội, trạm quản lý các tuyến đường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định TTATGT, phòng ngừa va chạm, tai nạn giao thông.

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt khuyến khích Chi đoàn cơ sở trực thuộc các Đội, trạm đăng ký, đảm nhiệm là công trình phần việc thi đua xây dựng “Hình đẹp người cảnh sát giao thông”. Đến nay, 100% chi đoàn cơ sở đội, trạm trực thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt đã xây dựng phương án, kế hoạch đăng ký, triển khai thực hiện, tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền vận động người dân đi xe đạp thể thao rèn luyện sức khỏe có ý thức chấp hành các quy định về TTATGT, phòng ngừa va chạm, tai nạn giao thông. Trong đó, điển hình là Chi đoàn cơ sở các Đội CSGT số 2, Đội CSGT số 4 đã tổ chức vận động, tuyên truyền người đi xe đạp vi phạm trên các trục đường Lê Hồng Phong, Phạm Văn Đồng, Lạch Tray, những khu vực ngã tư các tuyến đường mẫu do chi đoàn đảm nhận, đơn vị phụ trách. Qua đó nhắc nhở hàng chục trường hợp vi phạm lỗi xe thô sơ đi vào phần đường dành cho xe ô tô, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông, góp phần lập lại TTATGT trên tuyến.

PV

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !