Hải Dương: Say rượu đâm xe trúng chốt kiểm dịch Covid-19

Công an tỉnh Hải Dương đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp sử dụng rượu, bia, điều khiển phương tiện lao vào rào chắn, đâm vào nhân viên chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Lực lượng CSGT đo nồng độ cồn của Lường Phúc Nguyên.

Theo tài liệu, vào khoảng 20h30 ngày 6/4, Lường Phúc Nguyên (sinh năm 1997, ở xã Mường Còn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) điều khiển xe máy không có biển kiểm soát, không rõ tem mác, loại xe, không đèn chiếu sáng, chở theo sau là Hoàng Văn Trung (sinh  năm 1985 ở phường Thanh Xương, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Khi đến khu vực chốt kiểm dịch tại ngã ba Quán Gỏi (thuộc địa phận xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), do thiếu quan sát và không làm chủ được tay lái, Nguyên đã đâm vào một nữ cán bộ y tế đang làm công tác đo thân nhiệt, làm đổ gác chắn. Rất may nữ cán bộ y tế chỉ bị xây xước nhẹ.

Vào thời điểm trên, 2 đối tượng đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với Nguyên, người trực tiếp điều khiển xe máy là 0,771mg/l khí thở.

Chiếc xe của Nguyễn Văn Lâm sau khi đâm vào rào chắn.

Trước đó, tối ngày 4/4, tại Km3 đường Nguyễn Lương Bằng (phường Thanh Bình, TP Hải Dương), Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1986, thường trú tại xã Anh Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) điều khiển xe mô tô BKS 30N9-0412 hướng Quốc lộ 5 đi Ngã tư Máy Sứ (TP Hải Dương) cũng đã va chạm với rào chắn chốt kiểm dịch.

Vụ va chạm đã làm Lâm bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, xe mô tô và rào chắn hư hỏng.

 

Qua kiểm tra, nồng độ cồn của nạn nhân sau khi xảy ra tai nạn là 182mg/100ml máu, vượt quá 227% mức cho phép.

Cả 2 vụ việc đang được các đơn vị công an tỉnh Hải Dương hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyên Trung

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !