Hải Dương: Ô tô chở máy xúc va cầu chui, đường sắt hư hỏng nặng, 150 hành khách phải đi ô tô về Hà Nội

Ô tô chở máy xúc va cầu chui Phú Lương (Hải Dương) làm hỏng đường sắt, phải phong tỏa chạy tàu.

Chiều tối 6/6, tại cầu chui đường sắt Phú Lương (km 58+881 khu gian Hải Dương - Tiền Trung tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng), ô tô BKS 34C-03278 là dạng xe sơ mi rơ moóc chở máy xúc khi đi qua cầu chui, máy xúc đã va vào đường sắt, làm xê dịch đường sắt về bên trái theo hướng Hà Nội - Hải Phòng.

Ngay sau sự cố, đường sắt đã phong tỏa chạy tàu qua vị trí này để đảm bảo an toàn, đồng thời điều các đơn vị ra hiện trường để tổ chức cứu viện, khắc phục.

Hải Dương: Ô tô chở máy xúc va cầu chui, đường sắt hư hỏng nặng 1

Đơn vị đường sắt cùng cẩu của địa phương cứu chữa, khắc phục sự cố xe tải va cầu chui đường sắt Phú Lương, làm hỏng đường sắt.

Thông tin từ hiện trường tối 6/6, đại diện Cục Đường sắt Việt Nam cho biết đang chỉ đạo các đơn vị cứu chữa, khắc phục sự cố xe ô tô chở máy xúc va hỏng đường sắt khi đi qua cầu chui đường sắt Phú Lương (thuộc đường Trần Hưng Đạo, phường Nhị Châu, TP Hải Dương).

Sự cố đã làm ảnh hưởng chạy tàu trên tuyến, phải chuyển tải bằng ô tô khoảng 150 hành khách tàu LP7 Long Biên - Hải Phòng và 368 hành khách tàu HP2 Hải Phòng - Long Biên qua khu vực này.

Sau khi các lực lượng chức năng địa phương đưa xe tải ra khỏi vị trí cầu chui, các đơn vị đường sắt đã khẩn trương khắc phục.

Đến 21h30 ngày 6/6, cơ quan liên quan đã khắc phục xong hư hỏng, cho tàu chạy chậm 5km/h qua cầu.

“Trên dầm cầu có gắn biển hạn chế chiều cao là 4,5m và không có khung giới hạn trước khi lưu thông qua gầm cầu. Tuy nhiên, lái xe ô tô chở hàng quá chiều cao vẫn chạy qua, gây ra sự cố, uy hiếp đến an toàn chạy tàu.

Hành vi này cần phải xử lý nghiêm để làm gương, răn đe đối với các tài xế xe tải chở hàng quá chiều cao cho phép khi qua các cầu chui đường sắt tương tự”, đại diện Cục Đường sắt Việt Nam nói.

Theo atgt.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !