Hà Tĩnh: Xe tải đắp ngọn 'thông chốt', CSGT ngỡ ngàng

Mặc dù CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính nhưng một chiếc xe chở đầy thành thùng, có dấu hiệu quá tải đã bất tuân hiệu lệnh, ngang nhiên vượt chốt trong sự ngỡ ngàng của lực lượng chức năng và người đi đường.

Thời gian qua, Infonet đã có loạt bài phản ánh về tình trạng xe cơi nới thành thùng, có dấu hiệu quá tải, vận chuyển cát xây dựng tại khu vực mỏ cát đoạn qua thôn 5 xã Xuân Lam (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), gây ô nhiễm môi trường, uy hiếp người tham gia giao thông khiến dư luận bất bình.

{keywords}
Mặc dù lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng xe tải BKS 38C-130.18 vẫn ngang nhiên vượt chốt.

PV tiếp tục theo dõi và ghi nhận tình hình song vẫn không có gì thay đổi: Xe vẫn chở quá thành thùng nghêng ngang giữa quốc lộ, cát vẫn rơi vãi đầy đường khiến bụi bay mù mịt.

Liên hệ với nhiều đơn vị quản lý trên địa bàn, PV nhận được muôn vàn lý do rất khó hiểu.

Sáng 22/7, Tổ tuần tra kiểm soát Đội cơ động dẫn đoàn (Phòng CSGT) làm nhiệm vụ tại QL1A, địa bàn xã Xuân Lam (huyện Nghi Xuân). Tại đây, PV tận mắt chứng kiến vấn nạn xe quá tải ngang nhiên hoành hành trên quốc lộ, bất chấp sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Khi phát hiện chiếc xe tải BKS 38C-130.18 chở cát vượt quá thành thùng, có dấu hiệu quá tải, lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, sau khi vờ giảm tốc độ cho xe chạy qua chốt để nép vào lề đường, tài xế đã nhấn ga vút thẳng.

Trước hành vi coi thường pháp luật của tài xế xe tải, PV đã đề nghị với một chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại đây truy bắt chiếc xe để lập biên bản về hành vi “thông chốt”. Sau một lúc gọi điện, vị này cho biết, tổ tuần tra kiểm soát đang làm nhiệm vụ tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (cách đó khoảng 8km về phía Nam) đang dừng chiếc xe để lập biên bản, mời PV vào ghi nhận vụ việc.

Thế nhưng, khi PV gặp tổ tuần tra kiểm soát đang làm nhiệm vụ tại phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh) thì không thấy chiếc xe BKS 38C-130.18 đâu cả. Hỏi người phụ trách thì được trả lời chiếc xe này chưa lưu thông qua đây.

Nói về việc chiếc xe BKS 38C-130.18 vượt chốt CSGT khi có hiệu lệnh dừng để kiểm tra, Thượng tá Phan Hồng Thái, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Có đầy đủ hình ảnh nên chúng tôi sẽ xử lý bằng hình thức phạt nguội”.

{keywords}
Nhiều xe chở quá thành thùng, có dấu hiệu vượt tải.
{keywords}
Những xe như thế này không hiếm gặp trên đường.
{keywords}

Thành thùng cơi nới trên 20cm.

{keywords}
{keywords}
 Hầu hết xe tải loại này đều cơi nới thành thùng để tăng thêm diện tích chứa hàng hóa, vật liệu.

Dương Cầm

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !