Hà Tĩnh: Xe chở đá của doanh nghiệp làm gãy cầu tạm, rơi xuống kênh Ngàn Trươi

Chiều 18/5, trao đổi với PV Infonet, lãnh đạo xã An Dũng (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) xác nhận, khi đi qua cầu tạm, xe chở đá của Công ty Hồng Phúc đã khiến cầu bị gãy và rơi xuống kênh Ngàn Trươi.

Khoảng 9h30 sáng nay (18/5), tại tuyến kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang, đoạn qua thôn Ngoại Xuân, thuộc địa phận xã An Dũng, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), một chiếc xe tải làm gãy cầu tạm và rơi xuống kênh.

{keywords}
Do có kết cấu đơn giản, trong khi tải trọng của chiếc xe chở đá lại quá lớn nên cây cầu bị sụp đổ hoàn toàn.

Vào thời điểm nói trên, chiếc xe tải BKS 38C-042.56, của Công ty CP Dịch vụ & Thương mại vận tải Hồng Phúc (địa chỉ tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) do tài xế tên Hùng điều khiển, chở đầy đá hộc.

Khi di chuyển qua cầu tạm (cầu phục vụ thi công kênh mương thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang) thì đột nhiên cây cầu bị gãy, khiến chiếc xe chở đầy đá bị rơi xuống kênh.

Tại hiện trường, do có kết cấu đơn giản, trong khi tải trọng của chiếc xe chở đá lại quá lớn nên chiếc cầu bị sụp đổ hoàn toàn. Vụ tai nạn khiến chiếc xe bị lật nghiêng dưới kênh, phần đầu của xe tải bị hư hỏng nặng, toàn bộ đá hộc đổ ra ngoài. Rất may không có thương vong về người.

{keywords}
Vụ tai nạn khiến phần đầu của xe tải bị hư hỏng nặng.

Một cán bộ kỹ thuật của Công ty CP Xây lắp Hải Phòng cho biết: “Trong quá trình thi công công trình kênh Ngàn Trươi, do nhu cầu của người dân nên phải làm đường tránh bằng cầu tạm cho dân đi”.

“Vì là cầu tạm nên chỉ tính đến tải trọng của ô tô con và các loại xe thô sơ phục vụ sản xuất cho bà con trong vùng nên không đặt biển báo. Bình thường, các loại xe tải chở vật liệu xây dựng không xe nào chạy qua đây cả”, vị cán bộ kỹ thuật nói thêm.

Sau khi sự việc xảy ra, Công ty CP Xây lắp Hải Phòng đã điều động máy xúc để san gạt đường cho máy cẩu tự hành vào kéo xe lên.

Dương Cầm

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !