Kẹp 3 trên xe mô tô, nhóm thanh niên còn 'bốc đầu diễn xiếc' giữa trung tâm thị xã

Kẹp 3 trên 1 chiếc mô tô, nhóm thanh niên còn 'bốc đầu' xe giữa trung tâm thị xã Hồng Lĩnh, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông khiến người dân địa phương rất bức xúc.

Trước đó, vào ngày 29/7/2022, Công an thị xã Hồng Lĩnh nhận được thông tin phản ánh của quần chúng nhân dân về việc xuất hiện 1 clip ghi lại cảnh ba nam thanh niên có hành vi “bốc đầu” xe mô tô khi tham gia giao thông trên đoạn đường Trần Phú, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh. Lãnh đạo Công an thị xã đã chỉ đạo thành lập tổ công tác, gồm lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) và Cảnh sát hình sự (CSHS) khẩn trương xác minh, xử lý theo quy định.

{keywords}
Nhóm thanh niên 17 tuổi kẹp 3, bốc đầu xe giữa trung tâm thị xã Hồng Lĩnh (Ảnh: Công an Hồng Lĩnh)

Quá trình xác minh, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã làm rõ các đối tượng có hành vi “bốc đầu” gồm: L.V.D (SN 2005, trú tại huyện Can Lộc - là người điều khiển xe mô tô), chở theo B.C.P (SN 2005, trú tại huyện Đức Thọ) và H.A.N (SN 2005 trú tại huyện Can Lộc).

Tại cơ quan công an, L.V.D thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình. D. cũng đã nhận thức được hành vi bốc đầu xe khi kẹp 3 và không đội mũ bảo hiểm rất nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông khác, gây bức xúc cho xã hội. L.V.D hứa sẽ không tái phạm các hành vi tương tự.

Công an thị xã Hồng Lĩnh đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với L.V.D và chủ phương tiện số tiền gần 6,5 triệu đồng; giao trách nhiệm cho gia đình quản lý, theo dõi L.V.D không để tái phạm.

{keywords}
Ba thanh niên cùng phương tiện vi phạm bị đưa về trụ sở Công an thị xã Hồng Lĩnh để xử lý. (Ảnh: Công an Hồng Lĩnh)

Thời gian qua, trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh xuất hiện tình trạng học sinh các cấp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, tụ tập lạng lách, đánh võng, tháo hoặc cố tình che biển kiểm soát để đối phó lực lượng chức năng.

Công an thị xã đã huy động các lực lượng, phương tiện kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản 25 trường hợp, phạt tiền gần 30 triệu đồng.

Công an thị xã Hồng Lĩnh đề nghị các bậc phụ huynh quan tâm quản lý, giáo dục, nhắc nhở con em mình trong việc tham gia giao thông đường bộ theo đúng quy định của pháp luật. Không giao xe khi không đủ các điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tránh những hậu quả đáng tiếc cho bản thân, gia đình và xã hội.

Xe đạp điện va chạm xe tải, em gái tử vong, anh trai nguy kịch

Xe đạp điện va chạm xe tải, em gái tử vong, anh trai nguy kịch

3 anh em ruột cùng đi trên một xe đạp điện lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua huyện Tân Kỳ, Nghệ An) không may xảy ra va chạm với xe tải. Vụ tai nạn thương tâm khiến 1 cháu tử vong, 1 cháu nhập viện nguy kịch.

Dương Cầm

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !