Hà Tĩnh: Hai xe đầu kéo va quệt, dính chặt vào nhau giữa quốc lộ

Hai chiếc xe đầu kéo đang chạy cùng chiều trên QL8A, đoạn qua xã Sơn Bằng (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) thì bất ngờ va chạm với nhau. Vụ tai nạn khiến 1 xe hư hỏng nặng, rất may không thiệt hại về người.

{keywords}
Xe đầu kéo 15H-000.41 của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Ngọc Trang bị sập cầu trước, đầu xe bị hư hỏng nặng, dầu chảy tràn ra đường.

Khoảng 3h30 sáng nay (08/5), tại Km32+500 QL8A, thuộc thôn Thịnh Bằng, xã Sơn Bằng (huyện Hương Sơn) xe đầu kéo BKS: 15H-000.41 của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Ngọc Trang (địa chỉ tại số 6, Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng), kéo theo sơ mi rơ móc BKS 15R-054.00, do anh Nguyễn Xuân Kiên (SN 1978, trú tại xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường) điều khiển, lưu thông theo hướng Đức Thọ - Hương Sơn.

Khi đến địa điểm nói trên thì bất ngờ va chạm với xe ô tô BKS: 38C-058.48 của Công ty Thông Thúy (địa chỉ tại thị trấn Đức Thọ, Hà Tĩnh), kéo theo sơmi rơ moóc 38R-002.41, do anh Thái Ngọc Tài (SN 1970, trú tại xã Lâm Trung Thủy (huyện Đức Thọ) điều khiển, chạy cùng chiều phía trước.

Hậu quả, hai phương tiện mắc kẹt vào nhau, xe đầu kéo 15H-000.41 của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Ngọc Trang bị sập cầu trước, đầu xe bị hư hỏng nặng, dầu chảy tràn ra đường. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Hương Sơn đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bị phạt 4 triệu đồng vì lái xe vượt đèn đỏ bị người dân “chộp” đăng facebook

Bị phạt 4 triệu đồng vì lái xe vượt đèn đỏ bị người dân “chộp” đăng facebook

Do vội đưa người nhà ra sân bay nên lái xe ô tô mang BKS: 30E-20xxx đã vượt đèn đỏ bị người dân quay lại gửi trang facebook Công an thành phố Hà Nội và sau đó lái xe bị phạt 4 triệu đồng.

Dương Cầm

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !