Hà Tĩnh: Đã xác minh được tài xế lái ô tô va chạm xe máy khiến nam sinh tử vong

Tối 7/1, trao đổi với PV Infonet, lãnh đạo xã Hương Minh, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, đã xác minh được tài xế điều khiển ô tô va chạm với xe máy khiến nam sinh lớp 9 tử vong.

{keywords}
Tại hiện trường, đầu xe ô tô bị móp méo, hư hỏng nặng, còn chiếc xe máy bị húc văng khoảng 20m, gãy ngang, nát bét 

Theo nguồn tin từ chính quyền địa phương, người điều khiển xe ô tô con Tucson 5 chỗ, màu trắng, BKS: 38A-210.22, va chạm với với xe máy khiến nam sinh lớp 9 tử vong chiều nay có tên là Hùng. Hiện 2 gia đình đã đến công an huyện làm việc.

Tuy nhiên, thông tin từ người nhà của nạn nhân cho biết, cháu L.T.D bị tai nạn lúc 13h chiều 7/1 nhưng không ai đứng ra chịu trách nhiệm. Mãi tới 20h30 tối nay mới đưa được thi thể cháu về nhà. Hiện tại người nhà họ cũng không đến.

Như Infonet đã đưa tin, vào đầu giờ chiều hôm qua (7/1), cháu L.T.D (SN 2007, trú tại thôn Hợp Duận, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, hiện đang học lớp 9B Trường THCS Phan Đình Phùng) điều khiển xe máy BKS: 37-Z2.6515 lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Khi vừa qua cầu Hói Trí, thuộc địa phận thôn Hợp Trùa (xã Hương Minh) thì va chạm với xe ô tô con Tucson 5 chỗ, màu trắng, nhãn hiệu Huyndai, BKS 38A-210.22, lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến nam sinh L.T.D tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị húc văng khoảng 20m, gãy ngang, nát bét; đầu xe ô tô bị móp méo, hư hỏng nặng.

Được biết, chủ phương tiện của chiếc xe ô tô nói trên là ông Ngô Viết H. (SN 1992, trú tại phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh).

Hiện, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để tiến hành mai táng theo phong tục tập quán của địa phương.

Trần Hoàn

Hà Tĩnh: Va chạm với ô tô, nam sinh lớp 9 tử vong tại chỗ

Hà Tĩnh: Va chạm với ô tô, nam sinh lớp 9 tử vong tại chỗ

Chiều 7/1, trao đổi với PV Infonet, ông Đoàn Ngọc Lương, Chủ tịch UBND xã Hương Minh, huyện Vũ Quang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 9 tử vong.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !