Hà Nội: Kiểm tra toàn bộ xe khách về việc lắp đặt camera giám sát

Theo quy định xe chở khách trên 9 chỗ phải lắp đặt camera giám sát, ngày 12/1, Thanh tra giao thông quận Hà Đông đã kiểm tra, xử lý xe khách vi phạm.

{keywords}
Trước tình trạng có trên 60% xe chở khách từ 9 chỗ trở lên chưa lắp camera theo quy định của Chính phủ, trong ngày 12/1, Thanh tra giao thông (TTGT) quận Hà Đông đã phối hợp với lực lượng có liên quan lập các chốt trực tại cửa ngõ, bến xe Yên Nghĩa để kiểm tra, xử lý xe khách vi phạm.
{keywords}
Hiện tại, Hà Nội có 6 khu vực được Thanh tra giao thông Hà Nội lập "chốt" lưu động dừng xe kiểm tra bao gồm: Đường Giải Phóng, Kim Đồng (khu vực bến xe Giáp Bát, quận Hoàng Mai); Pháp Vân - Trần Thủ Độ (khu vực bến xe Nước Ngầm, quận Hoàng Mai), Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng (khu vực bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm); khu vực xung quanh bến xe Gia Lâm (quận Long Biên); khu vực bến xe Yên Nghĩa (quận Hà Đông); khu vực bến xe Sơn Tây (thị xã Sơn Tây).
{keywords}
Nội dung kiểm tra đầu tiên là việc tài xế, nhà xe chấp hành các quy định vận tải, giấy tờ hoạt động của xe khách...
{keywords}
Tiếp đến, Thanh tra giao thông lên từng xe để kiểm đơn vị chủ quản đã lắp camera giám sát toàn bộ không gian trên xe, vị trí lắp đặt và hướng thu hình ảnh có đúng quy định.
{keywords}
Tất cả các xe khách trong bến xe Yên Nghĩa đều được kiểm tra kỹ.
{keywords}
Tại thời điểm kiểm tra, tất cả các xe này đều đã lắp camera giám sát hoạt động khu vực tài xế hoạt động và khu vực hành khách ngồi trên xe. 
{keywords}
Tuy nhiên, ở một số xe, camera lắp không đúng vị trí, dẫn đến hình ảnh thu được trong khoảng không gian trên xe không đúng quy định.
{keywords}
Một cán bộ trong tổ công tác cho biết: "Với các lỗi này, tổ công tác chỉ nhắc nhở, chưa xử phạt. Tuy nhiên, những ngày tới, nếu vẫn xảy ra tình trạng trên, thanh tra sẽ xử lý theo quy định".
{keywords}
Các tài xế cũng rất hợp tác với đội kiểm tra.
{keywords}
Nhiều tài xế được nhắc nhở lắp lại camera đúng quy định.
{keywords}
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, do ngày đầu triển khai đồng loạt nên Thanh tra chỉ nhắc nhở, chưa xử phạt. Nếu những ngày tới, xe nào vẫn còn các lỗi lắp camera không đúng vị trí, xoay không đúng hướng thu hình ảnh, xe không lắp camera... Thanh tra giao thông sẽ lập biên bản xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, đặc biệt xe khách bị dừng hoạt động do không đảm bảo điều kiện để chạy trên đường.
{keywords}
Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó trưởng phòng Tham mưu tổng hợp (Thanh tra Sở GTVT Hà Nội) cho biết: "Từ ngày 21/12  đến 31/12/2021, chúng tôi đã thực hiện tuyên truyền đến từng doanh nghiệp vận tải, hàng hoá. Vì vậy, kể từ hôm nay, những phương tiện chưa chấp hành chúng tôi kiên quyết xử phạt nghiêm".
{keywords}
Theo thống kê của Sở GTVT Hà Nội, thành phố hiện có hơn 34.300 xe ô tô kinh doanh vận tải chở khách trên 9 chỗ. Tính đến thời điểm cuối tháng 12/2021, có tổng cộng 11.032 phương tiện đã hoàn thành lắp đặt camera (chiếm 32% tổng số phương tiện).
{keywords}
Trước tình hình đó, Sở đã giao các Đội Thanh tra GTVT địa bàn đến từng doanh nghiệp để tuyên truyền, hướng dẫn triển khai lắp đặt, đồng thời xây dựng phương án tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bảo Khánh

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !