Cập nhật phân luồng từ 6h30 đến 8h30 phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc XIII

Để đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ Đại hội, người tham gia giao thông phải tự giác chấp hành dưới sự hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT).

Cập nhật phân luồng từ 6h30 đến 8h30 phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc XIII 1

Cục CSGT kiểm tra các mặt công tác nghiệp vụ về trật tự an toàn giao thông trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn đón dẫn đoàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Ghi nhận của PV Báo Giao thông tại trụ sở Cục CSGT (Bộ Công an) tại 112 Lê Duẩn, TP Hà Nội, từ 5h sáng (25/1) lực lượng CSGT đã tiến hành xong công tác sắp xếp phương tiện sẵn sàng bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Trao đổi nhanh với PV Báo Giao thông, Trung tá Lê Quang Hoà, trưởng Phòng hướng dẫn điều khiển giao thông dẫn đoàn, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, buổi sáng các đồng chí được giao nhiệm vụ xuất phát từ Cục CSGT (Bộ Công an) tại 112 Lê Duẩn (TP Hà Nội) đến các điểm dẫn, đến các vị trí chốt và đồng thời triển khai phương án dẫn đoàn cũng như sãn sàng phân luồng từ xa theo đúng phương án.

“Bên cạnh việc dẫn đoàn, lực lượng CSGT trên tuyến sẵn sàng thực hiện phương án phân luồng từ xa và trực tiếp phối hợp với Công an TP Hà Nội đảm bảo tuyệt đối an toàn trên các tuyến đường dẫn đoàn từ các điểm xuất phát của các đại biểu trên tuyến đại biểu đến về Trung tâm Hội nghị Quốc gia và ngược lại”, Trung tá Lê Quang Hoà cho biết.

 

Cập nhật phân luồng từ 6h30 đến 8h30 phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc XIII 2

Trước đó, tối 24/1, Cục CSGT (Bộ Công an) đã tổ chức kiểm tra công tác sẵn sàng bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông chủ trì buổi kiểm tra; các đồng chí Lãnh đạo Cục CSGT; tham dự còn có Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Cục CSGT cùng toàn bộ CBCS tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT)…

Tại buổi kiểm tra, đại diện các đơn vị đã báo cáo kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ trong những ngày vừa qua gồm công tác nắm tình hình tuyến, địa bàn, thực tập các phương án đón, dẫn đoàn; các phương án phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông (ATGT).

Thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó Cục trưởng Cục CSGT đã quán triệt lại các nội dung công tác yêu cầu CBCS thực hiện nghiêm túc, đặc biệt là chế độ thông tin, báo cáo, liên lạc; quản lý chặt chẽ cán bộ và các nội dung, kế hoạch công tác.

“Quan trọng nhất là việc tổ chức, phân luồng giao thông, đón dẫn đoàn được hay không phụ thuộc rất nhiều vào công tác này. Chính vì vậy, đêm 24/1, các đồng chí cần khảo sát lại 1 lần nữa, đảm bảo có địa bàn sạch để sáng 25/1 công tác dẫn đoàn được thông suốt”, Thiếu tướng Trần Quốc Trung nhấn mạnh.

Được biết, từ ngày 20/1 đến hết Đại hội, 100% cán bộ chiến sĩ tham gia dẫn đoàn và phục vụ Đại hội đều ăn ở tập trung tại đơn vị, kể cả các cán bộ nữ để đảm bảo an toàn, sức khoẻ và sẵn sàng nhận nhiệm vụ.Theo kế hoạch, 5h ngày 25/1 sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.

Cập nhật phân luồng từ 6h30 đến 8h30 phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc XIII 3

Chiều 24/1, các tổ công tác đã kiểm tra kỹ càng phương tiện, rửa xe, đổ xăng, ba đêm cử cán bộ bảo vệ khu vực tập kết xe dẫn đoàn...

Đặc biệt, ngoài công tác chuyên môn, lực lượng CSGT còn quan tâm đến những vấn đề nhỏ nhất liên quan đến phương tiện. Chiều 24/1, các tổ công tác đã kiểm tra kỹ càng phương tiện, rửa xe, đổ xăng, ba đêm cử cán bộ bảo vệ khu vực tập kết xe dẫn đoàn, phòng ngừa phá hoại hoặc chuột, gián có thể gây ảnh hưởng đến an toàn của phương tiện.

Ngoài ra, các chốt tại địa bàn trọng điểm ứng trực 100% quân số, thay phiên nhau làm việc 24/24h để kiểm soát chặt chẽ mọi tình hình.

Cập nhật phân luồng từ 6h30 đến 8h30 phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc XIII 4

Lực lượng CSGT đã sẵn sàng phục vụ trước giờ khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT yêu cầu CBCS quyết tâm chính trị cao nhất để đảm bảo an toàn giao thông tuyệt đối, kiên quyết không để xảy ra bất cứ sơ suất nào dù là nhỏ nhất.

Bộ phận thường trực tiếp tục chủ động tất cả tình huống, đảm bảo an toàn tuyến dẫn an toàn; quản lý chặt chẽ CBCS; trực ban, trực chiến tại các đơn vị đảm bảo thông suốt, chủ động, linh hoạt xử lý các tình huống...

“Sau cuộc kiểm tra này, các tổ công tác dẫn đoàn sẽ kiểm tra lại lần cuối cùng các trang thiết bị phương tiện, đặc biệt là bộ đàm, pin, xăng dầu và phương tiện... nghỉ ngơi có sức khoẻ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các cán bộ trực tại chốt phải đảm bảo 24/24h”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung yêu cầu.

Cập nhật phân luồng từ 6h30 đến 8h30 phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc XIII 5

Lãnh đạo Cục CSGT đã kiểm tra công tác đảm bảo ATGT tại tất cả các tuyến đường thông qua hệ thống camera giám sát, chỉ đạo trực tiếp phương án giải quyết các tình huống phát sinh; đồng thời kiểm tra ứng trực, sẵn sàng làm nhiệm vụ tại các đơn vị CSGT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Phân luồng giao thông từ 6h30 sáng ngày 25/1 tại một số tuyến đường

Từ 06h30 đến 08h30, 10h30 đến 14h00, 16h00 đến 18h30 các ngày từ 25/1 đến hết 2/2, các cung đường bị cấm để phân luồng đưa đón Đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 gồm các đường Phạm Hùng (đoạn từ Phạm Hùng - Mễ Trì đến Phạm Hùng - Trần Duy Hưng); Đại lộ Thăng Long (làn đường tiếp giáp với Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đoạn từ Phạm Hùng - Trần Duy Hưng đến đường gom phải Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo); Đỗ Đức Dục; Khuất Duy Tiến (từ Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương đến Khuất Duy Tiến - Đại lộ Thăng Long); Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh; Đào Tấn, Kim Mã; Liễu Giai (đoạn từ Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh đến Liễu Giai - Đội Cấn); Vạn Phúc; Nguyễn Thái Học; Trần Phú; Chu Văn An; Nguyễn Tri Phương; Lê Duẩn (đoạn từ Lê Duẩn - Điện Biên Phủ đến Lê Duẩn - Trần Nhân Tông); Nguyễn Quyền; Trần Bình Trọng; Trần Hưng Đạo (đoạn từ Trần Hưng Đạo - Yết Kiêu đến Trần Hưng Đạo - Quang Trung); Quán Sứ; Tràng Thi.

Riêng thời gian từ 06h30 đến 08h30 ngày 25/01, tạm cấm bổ sung một số tuyến đường: Đặng Thai Mai, Xuân Diệu, Âu Cơ, Nghi Tàm; Yên Phụ, Thanh Niên; Hùng Vương; Hoàng Văn Thụ; Độc Lập, Điện Biên Phủ.

Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ Đại hội, yêu cầu chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông phải tự giác chấp hành Luật giao thông đường bộ và sự hướng dẫn, điều tiết, phân luồng phương tiện của lực lượng chức năng; chủ động lựa chọn khung giờ và lộ trình di chuyển phù hợp. Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên đi làm nhiệm vụ (xe chở quân, xe đặc chủng của lực lượng Công an, Quân đội, đoàn xe có Cảnh sát giao thông dẫn đường... người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường.

Theo baogiaothong.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !