Hà Nội: Hàng chục hố ga bung nắp 'bẫy' người đi đường

Theo ghi nhận của PV, tuyến Phố Viên - Nguyễn Đình Tứ có chiều dài khoảng 2km, nhưng có tới hàng chục hố ga không nắp chênh vênh giữa lòng đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Thời gian gần đây người dân sinh sống tại tuyến Phố Viên - Nguyễn Đình Tứ (phường Cổ Nhuế 2) phản ánh việc hàng loạt hố ga mất nắp hoặc hư hỏng mà không được sửa chữa, thay thế. Tình trạng này đã làm cho người dân lưu thông qua đây bị vấp ngã, liên tục xảy ra tai nạn.

{keywords}
Hàng chục hố ga mất nắp "bẫy" người đi đường ở tuyến Phố Viên - Nguyễn Đình Tứ, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Khảo sát thực tế, PV ghi nhận tuyến Phố Viên - Nguyễn Đình Tứ có chiều dài khoảng 2km nhưng có tới hàng chục hố ga không nắp chênh vênh giữa lòng đường. Hai bên tuyến phố tập trung nhiều trường học và các bệnh viện nên lượng người tham gia giao thông rất đông, nếu đi không chú ý sẽ vấp ngã, xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào.

Một hố ga trên vỉa hè phố Viên ngay Trường đại học Mỏ - Địa chất sâu gần 2m được che đậy rất sơ sài bằng những cành cây, mảnh gỗ nhỏ.

Bà Nguyễn Thị Hoa, một người dân ở Phố Viên cho biết, con đường này thường xuyên xảy ra tai nạn, nhất là những hôm trời mưa, nước ngập không nhìn thấy những hố ga bị mất nắp.

“Hôm đó trời mưa nên nước ngập che miệng hố, một nam thanh niên chạy xe một mình không chú ý đâm vào, ngã lăn mấy vòng, rất may chỉ bị xước xát nhẹ tay và chân”, bà Hoa nói.

Theo quan sát của PV, những hố ga này phần lớn đều không có nắp đậy và biển cảnh báo nguy hiểm. Có những hố bị cỏ, cây dại phủ xung quanh như những chiếc bẫy với người đi bộ trên vỉa hè.

{keywords}
Những chiếc cống không nắp thế này như "cái bẫy" với người đi đường.
{keywords}
Không chỉ gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, các hố ga, miệng cống không nắp này còn gây mất mỹ quan đô thị.
{keywords}
Nhiều người lấy gạch để chặn ở hai đầu cảnh báo.
{keywords}
Cống không nắp khiến người đi đường hoảng sợ.
{keywords}
Cống có nắp nổi hẳn lên mặt đường cũng khiến người dân lo lắng không kém, bởi tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.
{keywords}
Trên vỉa hè đoạn đường này cũng xảy ra tình trạng tương tự.
{keywords}
Tình trạng này đã tồn tại khá lâu khiến người dân khi lưu thông nếu không để ý rất dễ đâm vào miệng cống, hoặc phải lạng lách để tránh nên cũng rất nguy hiểm.
{keywords}
Bên cạnh đó, đoạn đường trên cũng đang bị ô nhiễm do nước từ cống rỉ ra đen ngòm bốc mùi hôi thối.
{keywords}
Mặc dù người dân đã nhiều lần phản ánh tình trạng này đến cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa có đơn vị nào khắc phục.

Bảo Khánh

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !