Cận cảnh những tuyến đường Hà Nội sắp tổ chức lại giao thông

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông hoàn thiện tổ chức giao thông tại nhiều tuyến đường..

{keywords}
Sở GTVT Hà Nội mới đây yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông rà soát, xây dựng phương án tổ chức lại giao thông theo đề xuất của UBND các quận: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Thanh Xuân và huyện Đông Anh.
{keywords}
Trong số này có tuyến đường Phú Diễn. Ghi nhận của PV Báo Giao thông tại đoạn từ số nhà 01 đến ngõ 139 (vị trí được UBND quận Bắc Từ Liêm đề xuất bổ sung biển báo cấm đỗ xe), là khu vực tập trung nhiều trường, nhà máy, xí nghiệp,... có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao. Tuy nhiên, tuyến đường có mặt cắt khá nhỏ, nhiều đoạn không có vỉa hè hoặc có cũng như không do bị lấn chiếm dụng, thường xuyên rơi vào tình trạng ùn ứ, mất ATGT vào khung giờ cao điểm.
{keywords}
Khu vực ngã ba Liên Mạc - Tân Phong cũng được UBND quận Bắc Từ Liêm đề xuất đặt đảo tam giác. Đây là một trong những "điểm đen" về ATGT của quận Bắc Từ Liêm do có góc cua gấp, bị che khuất, có nhiều xe tải trọng lớn lưu thông.
{keywords}
UBND quận Bắc Từ Liêm đề xuất khảo sát, nghiên cứu phương án lắp đặt bổ sung biển báo cấm đỗ xe trên tuyến đường số 1 Khu đô thị Gold Mark City.
{keywords}
Dù khu vực này đã được lắp đặt hệ thống biển báo cấm dừng, đỗ, thế nhưng nhiều phương tiện vẫn ngang nhiên vi phạm.
{keywords}
Tại tuyến đường Hoàng Đạo Thuý (phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy), PV ghi nhận hai bên đường được Sở GTVT Hà Nội cấp phép quy hoạch bãi để xe. Hai bên lề đường đều phủ kín khiến việc di chuyển của người dân gặp rất nhiều khó khăn.
{keywords}
UBND quận Cầu Giấy đề nghị phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, nghiên cứu, đề xuất phương án lắp đặt bổ sung biển báo cấm đỗ xe tại ngã tư Hoàng Ngân - Hoàng Đạo Thuý.
{keywords}
Đường Vương Thừa Vũ (đoạn từ ngã ba giao cắt đường Hoàng Văn Thái đến ngõ 164), được UBND quận Thanh Xuân đề xuất lắp đặt bổ sung biển báo cấm đỗ xe ô tô.
{keywords}
Ghi nhận của PV tại đường Vương Thừa Vũ, hàng loạt tiểu thương chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, hình thành chợ “cóc” gây khó khăn cho người đi bộ, ảnh hưởng mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.
{keywords}
Còn tại đường Trường Chinh (đoạn từ số nhà 35 đến số nhà 49), PV ghi nhận hình ảnh nhiều phương tiện đi ngược chiều từ đường Giải Phóng sang, khiến giao thông tại đây trở nên hỗn loạn, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Theo www.baogiaothong.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !