Dùng đèn led quảng cáo trên đường gây nguy hiểm có thể bị phạt 20 triệu đồng

Quảng cáo dùng đèn led tạo hình ảnh trên mặt đường làm người đi đường lóa mắt, thiếu tập trung, gây mất an toàn giao thông (ATGT), tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đèn led quảng cáo rọi xuống đường có thể thấy ở rất nhiều nơi tại TP.HCM. (Ảnh: Đỗ Loan)

Thời gian gần đây, người đi đường vào buổi tối rất khó chịu khi ánh đèn led chiếu logo, hình ảnh quảng cáo xuống đường lập lòe nhiều màu sắc. Nhiều nhà hàng sử dụng đèn này để quảng cáo từ xa khiến người đi đường bị giật mình tưởng chướng ngại vật. Tình huống này dễ dẫn đến tai nạn giao thông.

Chị Nguyễn Thanh Hoa, một người dân thường xuyên đi qua đường Đỗ Xuân Hợp (quận 9, TP.HCM), bức xúc: “Nhiều lần qua đoạn đường Võ Văn Ngân (quận 9), tôi vẫn bị giật mình bởi ánh đèn led quá sáng chiếu xuống đường. Đường giao thông không phải là nơi để quảng cáo. Vỉa hè đã bị lấn rồi, giờ còn muốn "thò" xuống lòng đường, nếu cơ quan chức năng không cấm thì ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Khi bị tai nạn ai sẽ chịu trách nhiệm?".

Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó ban chuyên trách Ban ATGT TP.HCM cũng nhìn nhận việc quảng cáo bằng đèn led rọi xuống đường gây chói mắt cho người tham gia giao thông, nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. Tuy nhiên, Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) không có điều khoản nào xử phạt hành vi này, chỉ có thể xem xét xử phạt về hành vi quảng cáo.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, nhà hàng sử dụng đèn led với mục đích quảng cáo sản phẩm phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhằm tránh gây ảnh hưởng đến giao thông công cộng, trật tự xã hội. Tuy nhiên đây là hình thức quảng cáo mới, chưa có quy định cụ thể nên Sở đang xem xét để có hướng xử lý.

Theo đó, đơn vị có thể xử lý theo với hình thức quảng cáo không được cấp phép. Ngoài ra với hình thức quảng cáo này, doanh nghiệp không chứng minh được quyền sở hữu địa điểm quảng cáo, Sở sẽ không chấp thuận nội dung quảng cáo trên.

Hành vi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự ATGT, an toàn xã hội sẽ bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 158/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Công suất ánh sáng của đèn led rất lớn dễ gây chói mắt người đi đường.
Đèn led quảng cáo của một nhà hàng trên đường Trường Sa, quận 3, TP.HCM.
Trên đường Thảo Điền (quận 2), nhiều nhà hàng cũng dùng đèn led chiếu xuống đường để quảng cáo

Theo baogiaothong.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !