Trạm thu phí ùn ứ, có được đỗ ô tô trên cao tốc để nghỉ?

Tắc trạm thu phí mà tài xế đỗ dừng ô tô trên cao tốc là tình huống rất nguy hiểm, vì tuyến đường quy định tốc độ phương tiện lên tới 100km/h, nếu không may xảy ra va chạm, tai nạn giao thông thì sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường

Tôi lái xe lưu thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình vào Hà Nội đúng thời điểm giãn cách xã hội. Nghe trên đài báo thấy nút ra trạm thu phí kiểm soát phương tiện vào thành phố dẫn đến nhiều xe phải ách lại rồi quay đầu. Thấy vậy, tôi đỗ xe ô tô vào lề đường trên cao tốc định nghỉ ngơi, chờ thông tin hết tắc đường để đi tiếp thì bị CSGT tuần tra qua lập biên bản vi phạm.

Vậy, xin hỏi trong trường hợp này CSGT phạt tôi có đúng không? Nếu bị xử phạt thì ở mức nào?

Trần Văn Thời (TP.HCM)

Trạm thu phí ùn ứ, có được đỗ ô tô trên cao tốc để nghỉ? 1

Ùn ứ tại trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ (Ảnh minh họa)

Đại úy Đinh Vạn Sơn (Phó Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát cao tốc số 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát đường cao tốc, Cục CSGT, Bộ Công an) trả lời:

Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) quy định đối với người điều khiển phương tiện lưu thông trên đường phải chú ý quan sát chạy đúng tốc độ, tuân thủ sự chỉ dẫn của hệ thống biển báo và dừng đỗ đúng nơi quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra va chạm, tai nạn giao thông (TNGT) trên đường.

Với tình huống nêu trên, việc bạn đỗ dừng ô tô trên cao tốc như vậy là rất nguy hiểm. Vì tuyến đường cao tốc quy định tốc độ phương tiện lên tới 100km/h, nếu không may xảy ra va chạm TNGT sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.

Trên tuyến cao tốc trừ trường hợp xe của bạn gặp sự cố, hỏng xe thì đỗ vào làn đường khẩn cấp, đồng thời đặt biển cảnh báo phía sau để các phương tiện lưu thông qua đây biết, không để xảy ra va chạm, TNGT.

Trường hợp, không phải xe gặp sự cố, hỏng xe mà bạn lại cho xe ô tô của mình đỗ dừng như vậy sẽ bị lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát trên tuyến phát hiện lập biên bản xử lý theo quy định.

Tương ứng với hành vi vi phạm “Dừng đỗ xe không đúng nơi quy định trên đường cao tốc”, bạn sẽ bị phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, ngoài ra còn áp dụng hình thức xử lý bổ sung tước giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng theo quy định của Nghị định của Chính phủ.

Theo baogiaothong.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !