'Dính' nồng độ cồn còn rút thẻ luật sư, 'ma men' không chịu ký biên bản

Bị CSGT đo nồng độ cồn cho kết quả ở mức 0.109 mg/lít khí thở, ông Đ. rút thẻ luật sư, không chịu xuất trình giấy tờ...

Dính nồng độ cồn còn rút thẻ luật sư, ma men không chịu ký biên bản 1

Ông Đ. không chịu xuất trình giấy tờ.

Khuya 17/1, Đội CSGT Bến Thành - Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM đã lập chốt đo độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế tại giao lộ đường Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1).

Hàng chục phương tiện đã bị CSGT mời vào để đo nồng độ cồn. Theo ghi nhận, đa số tài xế đều chấp hành và không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện.

Tuy nhiên, một trường hợp vi phạm nồng độ cồn, rút thẻ luật sư và cù nhây không chịu ký vào biên bản.

 

Cụ thể, tài xế N.T.M.Đ. (48 tuổi, ngụ TP.HCM) bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để đo độ cồn. Ông Đ. có mức vi phạm nồng độ cồn là 0.109 mg/lít khí thở. Tuy nhiên, người này yêu cầu được coi tem kiểm định của máy đo độ cồn.

Dính nồng độ cồn còn rút thẻ luật sư, ma men không chịu ký biên bản 2

Một hồi đôi co, tài xế Đ. mới chịu đưa giấy tờ để kiểm tra.

Sau đó, chiến sĩ CSGT đã mang máy đến và chỉ vào tem kiểm định cho tài xế xem và yêu cầu anh Đ. hợp tác, xuất trình giấy tờ.

Anh Đ. không đồng ý vì cho rằng tem kiểm định không hiện rõ thời hạn kiểm định. Sau đó, người này lấy điện thoại tra cứu mức vi phạm độ cồn.

Thấy tài xế tra cứu khá lâu, CSGT đã chủ động giải thích và cho biết vi phạm độ cồn của anh Đ. ở mức I nhưng tài xế vẫn nhất quyết không xuất trình giấy tờ.

Dính nồng độ cồn còn rút thẻ luật sư, ma men không chịu ký biên bản 3

Một chốt kiểm tra nồng độ cồn của Đội CSGT Tân Sơn Nhất.

Tổ công tác đã gọi điện cho Công an phường Bến Nghé, quận 1 có mặt hỗ trợ. Tuy nhiên, có mặt của lực lượng công an phường, ông Đ. vẫn từ chối xuất trình giấy tờ.

Một hồi đôi co, ông Đ. mới chịu hợp tác, xuất trình giấy tờ. Người này rút thẻ Luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM nên tổ công tác yêu cầu tài xế xuất trình thêm CMND.

Sau khi lập xong biên bản, CSGT sẽ tạm giữ bằng lái, giấy đăng kí xe, sổ đăng kiểm và ô tô thì ông Đ. phản ứng nói: “Mấy ông giữ xe thì tôi về bằng gì?”. Ông Đ. tiếp tục dùng điện thoại để tra cứu mức phạt.

Phải mất gần 30 phút, ông Đ. mới chịu ký vào biên bản, giao xe cho lực lượng chức năng đưa về trụ sở.

Cùng thời điểm, Đội CSGT Tân Sơn Nhất cùng tiến hành đo độ cồn người vi phạm. Theo đó, hai người vi phạm về độ cồn cũng bị lập biên bản xử phạt.

Ngoài ra, Tổ công tác 363 gồm CSGT Tân Sơn Nhất, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM cũng tuần tra trên đường. Nhiều trường hợp vi phạm cũng bị xử lý.

Theo atgt.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !